1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Đảo" rác 20 triệu tấn từ sóng thần Nhật trôi tới Hawaii

(Dân trí) - Một "đảo" rác khoảng 5-20 triệu tấn, gồm bàn ghế, tàu thuyền đánh cá và tủ lạnh, bị hút ra ngoài Thái Bình Dương sau thảm họa động đất/sóng thần ở Nhật hôm 11/3 hiện đang di chuyển nhanh ngang qua Thái Bình Dương, hướng tới Hawaii.

 

"Đảo" rác 20 triệu tấn từ sóng thần Nhật trôi tới Hawaii - 1

"Đảo" rác được thấy trên Thái Bình Dương.

Các nhà nghiên cứu của trường Đại học Hawaii ước tính “đảo” rác có thể tới bờ biển tây Mỹ trong vòng 3 năm nữa.

 

“Chúng tôi ước tính sơ bộ khoảng 5-20 triệu tấn rác đang đến từ Nhật Bản”, nhà nghiên cứu Jan Hafner cho biết.

 

Tháng trước, các thủy thủ trên tàu huấn luyện STS Pallada của Nga đã “thấy “đảo” rác cách  Nhật 2.000 dặm”, sau khi vượt qua quần đảo Midway.
"Đảo" rác 20 triệu tấn từ sóng thần Nhật trôi tới Hawaii - 2
Một chiếc thuyền đánh cá được thủy thủ Nga vớt từ "đảo" rác.
 
“Họ đã nhìn thấy bàn ghế, đồ gia dụng, và mọi thứ có thể nổi. Họ còn vớt được cả một chiếc thuyền đánh cá”, Hafner cho hay. Thuyền vớt được dài 6m, sơn dòng chữ “Fukushima”.
 
 
"Đảo" rác 20 triệu tấn từ sóng thần Nhật trôi tới Hawaii - 3
"Đảo" rác dự kiến tới Mỹ trong vòng 3 năm nữa.
 
Trận động đất 9,0 richter và sau đó là sóng thần đã tấn công đông bắc Nhật vào ngày 11/3, khiến khoảng 20.000 người chết và mất tích.
 

 

Vũ Quý
TheoYahoo news