1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đánh bom kép tại Nga, 15 người thiệt mạng, 100 người bị thương

(Dân trí) - 2 vụ đánh bom liều chết xảy ra gần một đồn cảnh sát vào cuối ngày thứ năm đã làm ít nhất 15 người thiệt mạng và khoảng 100 người khác bị thương ở Dagestan, thuộc vùng Caucasus, Bộ Nội vụ Nga cho hay. Khoảng 20 chiếc xe bị phá hủy.

Đánh bom kép tại Nga, 15 người thiệt mạng, 100 người bị thương

Vụ nổ kép được cho là vụ tấn công khủng bố.
 

“Ít nhất 15 người thiệt mạng, trong đó có 12 cảnh sát và 3 nhân viên cứu hộ thuộc Bộ tình trạng khẩn cấp Nga”, một nữ phát ngôn viên Bộ Nội vụ Nga cho biết. Phát ngôn viên này cũng cho hay trong số những người chết có cả dân thường.

 

Cũng theo phát ngôn viên, thông tin trước đó cho biết hơn 20 người bị thương và con số này có thể tăng lên. Hãng tin RIA-Novostia của Nga dẫn nguồn các cơ quan thi hành luật ở Dagestan cho biết khoảng 100 người bị thương. "83 người đã được nhập viện trong khi 26 người được điều trị tại hiện trường", nguồn tin cho biết.

 

Vụ nổ đầu tiên xảy ra vào 10h30 tối (18h30 GMT ngày 3/5), gần một đồn cảnh sát ở thủ phủ Makhachkala của Dagestan. Theo nữ phát ngôn viên, một chiếc xe đã phát nổ khi cảnh sát cố ngăn nó vượt qua một điểm kiểm kiểm soát.

 

Một cảnh sát cho biết với hãng thông tấn RIA-Novostia của Nga rằng người lái xe đã kích hoạt khối thuốc nổ và đây là một vụ tấn công khủng bố. 

 

Vụ nổ đã gây ra một đám cháy lớn và vụ thứ hai xảy ra khoảng 20 phút sau đó khi các nhân viên cứu hộ vừa tới hiện trường. Một kẻ đánh bom liều chết cũng cho nổ tung chiếc xe hắn ta đang lái, giống như vụ nổ đầu tiên.

 

Các vụ nổ làm hư hại khoảng 20 chiếc xe, báo chí Nga đưa tin.

 

Nga hiện đang truy quét lực lượng phiến quân Hồi giáo tại Caucasus, mà hầu hết là ở Dagestan và Ingushetia.

 

Phan Anh
Theo AFP, Ria Novosti