1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đâm chết người rồi giao cấu và cướp tài sản

(Dân trí) - Qua điều tra ban đầu của cơ quan công an, đối tượng Trần Thanh Chí (22 tuổi), hung thủ sát hại bà Lương Thị Minh có hành vi giao cấu với nạn nhân sau khi sát hại bà này.

Sáng sớm ngày 22/3, người dân ở chợ Đường Thét (huyện Tháp Mười) tá hỏa phát hiện bà Lương Thị Minh (61 tuổi, là tiểu thương mua bán dừa tươi) nằm chết trong căn lều của mình trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Ngay sau đó, vụ việc được báo lên cơ quan công an để làm rõ. Qua xác định ban đầu, nạn nhân tử vong do bị hung thủ dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ.

Nhận định đây là một vụ án nghiêm trọng, các trinh sát hình sự được tung đi khắp nơi để truy tìm hung thủ. Qua khoanh vùng, CQĐT phát hiện đối tượng Trần Thanh Chí (trú tại huyện Cao Lãnh) có nhiều nghi vấn nhưng hắn đã bỏ trốn sau khi gây án.

Từ nguồn tin của người dân, ngày 24/3, các trinh sát tiếp cận một căn chòi vịt ở ngoài đồng thuộc xã Ba Sao (huyện Cao Lãnh) vì nghi tên Chí đang lẫn trốn ở đây. Khoảng 12h trưa, các trinh sát bất ngờ xông vào căn chòi và bắt giữ tên Chí trong sự ngỡ ngàng của đối tượng này.

Đâm chết người rồi giao cấu và cướp tài sản
Đối tượng Trần Thanh Chí

Tại CQĐT, bước đầu Chí khai nhận: Tối ngày 21/3, Chí có uống rượu với bạn. Sau đó do không có tiền tiêu xài nên y nảy sinh ý định cướp tài sản. Chí lấy một con dao giấu trong người rồi ra chợ Đường Thét tìm con mồi. Rạng sáng ngày 23/2, Chí phát hiện bà Lương Thị Minh đang nằm ngủ trong căn lều một mình nên xông vào dùng dao đâm vào cổ khiến bà này tử vong. Sau đó Chí lấy một số tài sản có giá trị. Chưa buông tha, Chí còn thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân rồi mới thoát khỏi hiện trường.

Hiện CQĐT đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của tên Chí.

Huỳnh Hải