1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cổng chào Đại lễ 1.000 năm Thăng Long đổ sập trong mưa

(Dân trí) - Khoảng 18h45 ngày 29/6, trên đường Lạc Long Quân, đoạn giáp ranh giữa phường Bưởi và Xuân La (quận Tây Hồ) mưa to, gió lớn đã khiến một cổng chào được xây dựng trong dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đổ sập.

Theo một người chứng kiến vụ việc, lúc đó gió to, cổng chào đổ từ từ và không nằm xuống mặt đường. Do mưa to nên ít người qua lại, không có ai bị thương trong vụ việc.
 
Cổng chào Đại lễ 1.000 năm Thăng Long đổ sập trong mưa - 1
Cổng chào đổ sập do gió lớn.
 
Cổng chào này được xây dựng dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội để treo khẩu hiệu, băng rôn và trang trí nhiều họa tiết mừng đại lễ. Sau khi đại lễ kết thúc thì những sự kiện quan trọng cổng chào được chọn treo băng rôn, khẩu hiệu.
 
Cổng chào Đại lễ 1.000 năm Thăng Long đổ sập trong mưa - 2
Các phương tiện loay hoay vì đường bị bịt kín.

Tại hiện trường, cổng chào được làm bằng các thanh sắt ghép lại thành một khung bắc qua đường. Cổng chào đổ xuống nằm chắn ngang đường đang được chống đỡ một số cọc, khoảng cách cổng chào xuống mặt đường cao khoảng 3m để cho phương tiện xe ô tô con, xe máy, xe đạp lưu thông. Trên cổng chào những băng rôn, khẩu hiệu đã bị rách.

Lực lượng công an và dân phòng có mặt ngay sau đó, điều hành giao thông nhưng tình trạng ách tắc nghiêm trọng xảy ra. Những xe tải, ô tô 12 chỗ, xe bus, xe khách… không thể lưu thông đành quay đầu trở lại khiến ách tắc nghiêm trọng hơn.
 
Cổng chào Đại lễ 1.000 năm Thăng Long đổ sập trong mưa - 3
Cổng chào được chống đỡ để giải phóng giao thông trước khi bị tháo bỏ.

Gần 22h đêm, giao thông tuyến đường này vẫn tê liệt. Số cọc chống đỡ cổng chào được hạ xuống, lực lượng chức năng tiến hành tháo ốc vít để giải phóng cổng chào.

Đến khoảng 22h30, cổng chào được tháo bỏ tách rời, giải phóng con đường này.

Tiến Nguyên