1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Công an TPHCM tiếp nhận tố cáo của nạn nhân Muaban24

(Dân trí) – Ngày 16/8, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) – Công an TPHCM đã tiếp nhận đơn tố cáo mạng lưới Muaban24 của các nạn nhân.

Các nạn nhân từng là hội viên của Muaban24 TPHCM đã đến cơ quan công an để trực tiếp ghi lời khai. Trong đơn tố cáo, các nạn nhân cho rằng mình đã bị dụ dỗ, lôi kéo vào mạng lưới Muaban24.

Người tố cáo còn cho rằng họ đã bị ông Trịnh Công Duy Phong, Giám đốc chi nhánh này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi thực hiện thu tiền mua gian hàng ảo mà không xuất hoá đơn, chứng từ. Nhiều người đòi tiền “trót” mua gian hàng hoặc đòi trả lại gian hàng nhưng không được Muaban24 giải quyết.
 
Những người làm đơn tố cáo này đa phần mua từ 1-7 gian hàng ảo trên Muaban24. Nạn nhân T.V.K cho biết, ông Phong tuy đứng trên giấy tờ là giám đốc chi nhánh Muaban24 tại TPHCM nhưng thực ra, ông này quản lý, điều hành mạng lưới của cả miền Nam.
 
Các nạn nhân đang trực tiếp tố cáo MB24 tại cơ quan công an
Các nạn nhân đang trực tiếp tố cáo MB24 tại cơ quan công an

Một nguồn tin cho hay, trước đó, ngày 16/8, công an cũng đã triệu tập ông Phong lên để lấy lời khai. Hiện cơ quan công an TPHCM đang tiếp tục thu thập chứng cứ để điều tra vụ án.

Trong một diễn biến khác, hiện một số thành viên trung thành của Muaban24 vẫn trấn an cấp dưới của mình rằng “rồi sự việc cũng đâu vào đấy, công ty hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất và sẽ trả lại tiền cho những ai muốn rút lui”. Một số thủ lĩnh của Muaban24 đã kết hợp với sàn kinh doanh thương mại điện tử khác tiếp tục lôi kéo hội viên để phát triển mạng lưới.

Công Quang