1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chùa cổ 800 năm tuổi gặp hỏa hoạn nghi vì đốt nến “khủng”

(Dân trí) - Rạng sáng nay 13/8, một vụ hỏa hoạn lớn đã thiêu rụi toàn bộ nội thất của chùa Tràsathkong (tên thường gọi là chùa Tắc Gồng), tọa lạc tại ấp Tắc Gồng, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Hòa thượng Thạch Sách, trụ trì chùa Tắc Gồng, cho biết: Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 13/8, nhà chùa phát hiện lửa từ bên trong ngôi chính điện phụt ra rất lớn nên đã báo động cho người dân xung quanh biết để giúp chùa dập lửa, đồng thời điện báo cho Phòng Cảnh sát PCCC công an tỉnh Sóc Trăng.
 
Nội thất cháy rụi


Nội thất cháy rụi

Nội thất cháy rụi

 

Trong khi chờ lực lượng chữa cháy của công an, lực lượng dân quân tự vệ địa phương phối hợp với người dân dùng các phương tiện có tại chỗ để dập lửa nhưng do đám cháy quá lớn nên các phương tiện chữa cháy thô sơ không thể khống chế được. Khoảng 4 giờ sáng, Phòng cảnh sát PCCC của tỉnh điều 2 xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ vào hiện trường, lúc này lửa dữ mới bị dập tắt.

 

Do chùa được đổ bằng bê tông kiên cố nên hơi nóng vẫn còn rất cao. Để đề phòng sự cố, sáng nay, nhà chùa tiếp tục cho đổ nước lên mái chánh điện để hạn chế sức nóng do đám cháy để lại.
 
Nỗ lực phun nước trên mái chùa để chống nóng
Nỗ lực phun nước trên mái chùa để chống nóng

 

Theo Hòa thượng Thạch Sách, nguyên nhân cháy ban đầu được xác định là do nến. Trong chính điện chùa đêm đó, nhà chùa đốt một cây nến cao khoảng 1,2m, nặng khoảng 40kg, xung quanh cây nến đó có 40 cây nến lớn nhỏ khác chưa đốt. Có thể do khi cháy, cây nến lớn bị cong và nhỏ lửa xuống nền nhà, gây cháy lan sang các ngọn nến xung quanh.

 

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi toàn bộ nội thất bên trong của ngôi chánh điện, ước tính lên tới hàng trăm triệu đồng. Hòa thượng Thạch Sách cho biết: “Toàn

bộ chánh điện chùa được đổ bê tông nên lửa chỉ thiêu cháy vật dụng bên trong; nếu cột, kèo, đòn tay… cũng bằng gỗ thì cả toàn chánh điện đã bị thiêu rụi rồi”.

 

Sau khi vụ cháy xảy ra, công an xã Tham Đôn và công an huyện Mỹ Xuyên đã cho lực lượng canh giữ, bảo vệ hiện trường, không cho người vào bên trong khu chánh điện để chờ khám nghiệm hiện trường, xác minh nguyên nhân gây cháy.
 
Nhiều người dân xót thương ngôi chùa cổ
Nhiều người dân xót thương ngôi chùa cổ

 

Chùa Tràsathkong là một ngôi chùa cổ có trên 800 năm tuổi, nổi tiếng không chỉ ở Sóc Trăng mà cả vùng ĐBSCL, là nơi sinh hoạt tôn giáo của những người dân Khmer ở địa phương. Nhận được tin chùa gặp hỏa hoạn, nhiều người dân đã bỏ công ăn việc làm đổ về chùa vừa tham gia khắc phục hậu quả, vừa thể hiện nỗi tiếc nuối xót xa về ngôi chánh điện chùa cổ đã bị thiêu rụi.
 
Trong sáng nay, nhận được tin báo về vụ hỏa hoạn tại chùa Tắc Gồng, Huyện ủy, UBND huyện Mỹ Xuyên đã tổ chức đoàn công tác do ông Phạm Văn Toàn (Bí thư Huyện ủy) và ông Lương Minh Quyết (Chủ tịch UBND huyện) đến thăm hỏi các vị sư sãi của chùa.

 

Bạch Dương