1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chủ tịch CLB bóng đá Long An từ chức sau sự cố trên sân Thống Nhất

(Dân trí) - Chiều nay (20/2), trong buổi làm việc với Hội đồng quản trị công ty cổ phần bóng đá Long An (đơn vị trực tiếp điều hành CLB), ông Võ Thành Nhiệm đã nộp đơn xin từ chức chủ tịch CLB bóng đá Long An sau sự cố trên sân Thống Nhất tối 19/2.

Nói về quyết định của mình, Chủ tịch CLB bóng đá Long An - Võ Thành Nhiệm cho biết: “Mặc dù không hề chỉ đạo các cầu thủ làm như vậy, nhưng với trách nhiệm là người quản lý, người đứng đầu CLB, để xảy ra phản ứng tiêu cực làm xấu hình ảnh của bóng đá Long An và bóng đá Việt Nam, tôi nhận trách nhiệm và xin từ chức”.

Chủ tịch CLB bóng đá Long An từ chức sau sự cố trên sân Thống Nhất (ảnh: Anh Hải)
Chủ tịch CLB bóng đá Long An từ chức sau sự cố trên sân Thống Nhất (ảnh: Anh Hải)

“Hội đồng quản trị sẽ quyết định về lá đơn từ chức của tôi, nhưng dù HĐQT có đồng ý hay không đồng ý, tôi vẫn dứt khoát xin nghỉ. Làm không được thì nghỉ, đội bóng có lỗi, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm cao nhất. Đấy là văn hoá xin lỗi” - ông Nhiệm nói thêm.

Trước đó, vào trưa nay, chính ông Võ Thành Nhiệm đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ cả nước, sau sự cố các cầu thủ Long An bỏ trống khung thành, để các cầu thủ CLB TPHCM ghi liền 3 bàn, nhằm phản đối quyết định của trọng tài Nguyễn Trọng Thư.

Ngoài việc xin lỗi người hâm mộ, ông Võ Thành Nhiệm còn cho biết đã ra quyết định kỷ luật nội bộ, cấm thi đấu 3 trận với thủ môn Minh Nhựt của đội Long An, người quay lưng lại với pha đá phạt đền của tiền vệ Victor bên phía CLB TPHCM.

Ông Võ Thành Nhiệm ngoài cương vị Chủ tịch CLB bóng đá Long An, còn là một trong những cổ đông lớn của công ty cổ phần bóng đá Long An, đơn vị trực tiếp điều hành CLB.

Kim Điền

Chủ tịch CLB bóng đá Long An từ chức sau sự cố trên sân Thống Nhất - 2

Dòng sự kiện: V-League 2017