1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cầu thủ đình công, La Liga có nguy cơ bị hoãn

(Dân trí) - Hiệp hội cầu thủ TBN vừa ra thông báo sẽ không thi đấu trong 2 tuần đầu tiên của mùa giải 2011/12. Lí do chính của vụ việc này chính là tình trạng nợ lương của các CLB tại La Liga cũng như giải hạng 2 vẫn chưa được cải thiện.

Đây chắc chắn là một cú sốc không nhỏ đối với bóng đá TBN khi chỉ tuần sau mùa giải mới đã bắt đầu. Nếu không đạt được thỏa thuận để các trận đấu diễn ra đúng kế hoạch họ sẽ phải chịu tổn thất không nhỏ về uy tín, phản ứng từ các CĐV và các kênh truyền hình cũng như kế hoạch thi đấu của cả mùa.
 
Cầu thủ đình công, La Liga có nguy cơ bị hoãn - 1
Không phải cầu thủ nào tại La Liga cũng được sung túc như Messi và Ronaldo

Phát biểu trong buổi họp báo ngày 11/8, Chủ tịch Hiệp hội cầu thủ TBN (AFE), đơn vị đại diện cho khoảng 100 cầu thủ tại La Liga và giải hạng 2 khẳng định: “Tất cả chúng tôi đều đoàn kết và quyết tâm thực hiện vụ đình công này. Mùa giải mới sẽ không bắt đầu cho đến khi thỏa thuận mới giữa các bên được ký kết”.

Nguyên nhân chính của vụ việc này chính là những tranh cãi xung quanh yêu cầu của giới cầu thủ về việc hình thành một quỹ trợ giúp khẩn cấp lớn hơn để hỗ trợ các cầu thủ bị nợ lương do CLB bị kiểm soát đặc biệt về mặt tài chính.

Thành viên của AFE gồm không ít cầu thủ nổi tiếng trong đó có 3 tuyển thủ TBN là Xabi Alonso, Iker Casillas và Carles Puyol. Ngoài ra quyết định trên của AFE cũng nhận được sự ủng hộ từ đại diện hiệp hội cầu thủ tại Pháp, Đức và Italia. Chủ tịch Rubiales cho biết Hiệp hội đang thương thảo với BTC các giải đấu chuyên nghiệp TBN (LFP) về một loạt các biện pháp bảo vệ cầu thủ, vốn rất phổ biến tại châu Âu nhưng lại chưa hề có ở TBN.

“Tình cảnh nghe thật thảm thương bởi chúng tôi là những người ít được đãi ngộ nhất châu Âu. Chúng tôi không đòi thêm tiền mà chỉ muốn các CLB tôn trọng hợp đồng họ đã ký với các cầu thủ. Chúng tôi cũng không cần những biện pháp tạm xoa dịu tình hình. Hiệp hội đang đề xuất các biện pháp vốn được áp dụng tại Pháp, Đức, Anh và Hà Lan. Ở những nước này nếu một đội bóng không thể trả lương họ không được phép thi đấu”, Rubiales cho biết.

Theo AFE, tính đến ngày 20/8 tới, tổng cộng khoảng 200 cầu thủ đang bị nợ lương với số tiền lên tới 71 triệu USD, gấp hơn 4 lần con số cách đây chỉ 1 năm. Số lượng cầu thủ không nhận đủ lương cũng tăng gấp đôi. Không ít người lo ngại rằng CLB của họ không thể tìm ra nguồn để thanh toán trước khi mùa mới bắt đầu.

Hoàng Tùng