1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bị cáo nổi hứng… cất tiếng hát ngay tại tòa

Dù bị truy tố với mức án có khung cao nhất là chung thân, nhưng bị cáo Quang tỏ ra ngoan cố, bất cần khi...rung đùi cất tiếng hát lúc Hội đồng xét xử vào hội ý.

Ngày 14/1, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Hữu Quang (SN 1972 ở Kiến An, Hải Phòng) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Dù bị truy tố với mức án có khung cao nhất là chung thân, nhưng bị cáo Quang tỏ ra ngoan cố, rung đùi cất tiếng hát khi HĐXX vào hội ý.

 

Hành động đó đã bị các chiến sĩ cảnh sát tư pháp chấn chỉnh ngay. Thế nhưng trong phiên xử bị cáo còn có những “trò lố” khác như khua tay như đang diễn thuyết, khoe làm ở cơ quan này, tổ chức kia, có nhiều đóng góp cho xã hội... Thực chất bị cáo vốn là đối tượng chuyên đòi nợ thuê.

 

Theo cáo trạng, năm 2007, chị Đỗ Thị Hồng (quốc tịch Anh) có cho chị Mai Thị Cẩm Tú (quận Thanh Xuân) vay 110.000 bảng Anh, tương đương 3,4 tỷ đồng. Tuy nhiên chị Tú trả được một nửa.

 
Bị cáo Nguyễn Hữu Quang.

Bị cáo Nguyễn Hữu Quang.
 

Năm 2008, khi chị Hồng về Việt Nam có nhờ người quen đòi nợ hộ. Người này đã tìm đến Nguyễn Hữu Quang. Khi cùng Quang đến gặp chị Tú để đòi tiền, chị Hồng đã chứng kiến đối tượng này có lời lẽ đe dọa thô tục. Thế nên chị đã thôi không nhờ Quang, đồng thời trả tiền công cho đối tượng này 1.000 bảng Anh (hơn 30 triệu đồng).

 

Vậy nhưng khi biết tin chị Tú gán nợ cho chị Hồng một căn nhà ở quận Hai Bà Trưng, Quang đã tìm đến chị Hồng để đòi được hưởng 40% giá trị căn nhà vì công đi đòi nợ. Sợ đối tượng có hành vi côn đồ, chị Hồng đã đồng ý và hợp thức hóa giấy tờ cho bị cáo.

 

Tiếp đến, Nguyễn Hữu Quang thông báo có người mua nhà và yêu cầu đưa giấy tờ ngôi nhà trên cho Quang thực hiện giao dịch. Khi bán xong nhà với trị giá hơn 1,6 tỷ đồng, Quang đã cầm hết tiền rồi bỏ trốn. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 15 năm tù.

 

Theo Lương Kết

Dân Việt