1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Nai:

Bé trai 25 tháng tuổi tử vong vì bệnh tay chân miệng

(Dân trí) - Ngày 7/6, tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai lại có thêm một bé trai 25 tháng tuổi đã tử vong vì bệnh tay chân miệng. Như vậy, đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có 7 trường hợp tử vong vì bệnh này.

Theo kết luận của Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, nguyên nhân cháu Nguyễn Minh Vào (25 tháng tuổi), ngụ tại ấp Tân Mai 2, xã Phước Tân, huyện Long Thành, Đồng Nai, tử vong do mắc bệnh tay chân miệng cấp độ 4.

Trước đó, chiều 6/6, cháu Vào được gia đình chuyển vào Phòng cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng trong tình trạng sốt cao trên 39 độ, rối loạn hô hấp, tri giác lơ mơ... Bác sĩ Nguyễn Lê Đa Hà, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết: Khi nhập viện, cháu Vào đã mắc bệnh tay chân miệng hơn 2 ngày, bệnh của cháu đã lên cấp độ 4, trên tay cháu có nhiều mụn nhỏ, miệng có dấu hiệu lở loét. Các bác sĩ đã chích thuốc giảm sốt, chống dị ứng. Tuy nhiên, sau đó cháu sốt và biến chứng quá nhanh nên đã tử vong sau 9 giờ điều trị.
 
Theo bác sĩ Hà, hiện nay tại Bệnh viện Nhi đồng tỉnh đã có gần 210 trường hợp (chiếm hơn 30% số bệnh nhân) mắc bệnh tay chân miệng đang điều trị. Bác sĩ Hà cũng khuyến cáo bệnh tay chân miệng có biến chứng rất nhanh, những gia đình có trẻ mang dấu hiệu bị bệnh cần lập tức đưa bé đến cơ sở y tế gần nhất (triệu chứng ban đầu như sốt nhẹ, sưng miệng, nổi bong bóng nước to khoảng đầu đũa). Bởi nếu để đến ngày thứ 2 thì đã là quá muộn.
 
Công Phong

TTXVN