1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt nhanh nhóm đối tượng gây án mạng vì mâu thuẫn ở quán bar

(Dân trí) - Sau khi rời quán bar tại tầng 5 chợ Việt Hưng (quận Long Biên), anh Cương đã bị một số đối tượng dùng hung khí tấn công, dẫn đến tử vong. Vụ án xảy ra khoảng 23h30 ngày 9/10.

Theo điều tra, trước đó, anh Phạm Văn Cương (SN 1983, ở Hải Hậu, Nam Định) ngồi uống bia, rượu với bạn là Trần Văn Tuyên (SN 1988, ở Yên Thường, Gia Lâm) và Phạm Văn Phương (SN 1989, ở Hải Hậu, Nam Định) tại quán bar ca nhạc của Công ty Cổ phần giải trí Thăng Long (tầng 5 chợ Việt Hưng, phường Việt Hưng, Long Biên).

Trong khi ngồi tại quán bar, nhóm của anh Cương nảy sinh mâu thuẫn với nhóm khoảng 5 đối tượng khác ngồi gần bàn. Được nhân viên bảo vệ quán bar can thiệp kịp thời, hai nhóm thanh niên ngừng cãi vã và kéo nhau ra về.

Khi đang lấy xe máy tại tầng hầm chợ Việt Hưng, nhóm anh Cương bất ngờ bị một nhóm thanh niên lao đến, dùng gậy gỗ, dao tông đuổi đánh. Hậu quả, anh Cương bị đâm chém 2 nhát vào vùng bụng và vai. Trần Văn Tuyên bị thương ở đỉnh đầu. Dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng do thương tích quá nặng nên anh Cương đã tử vong.

Khẩn trương điều tra, truy xét, sau hơn 9h từ khi vụ án xảy ra, công an đã làm rõ 6 đối tượng gây án, bắt giữ được 3 đối tượng. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Ngọc Duy (SN 1989, ở Hàng Khoai, Hà Nội; tạm trú phường Đức Giang, Long Biên), đối tượng trực tiếp chém anh Cương;

Đào Đức Tâm (SN 1991, ở Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội; hiện ở đường Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội); Lương Ngọc Dũng (SN 1990, HKTT: Thọ Xuân, Thanh Hóa; hiện ở phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, các đối tượng bị bắt giữ đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và các đối tượng cùng tham gia. Sơ bộ công an xác định Nguyễn Ngọc Duy là đối tượng trực tiếp đâm và gây ra cái chết cho anh Phạm Văn Cương.

Hiện còn 3 đối tượng đang bỏ trốn, gồm: Nguyễn Thế Dũng (SN 1990, ở phường Đức Giang, Long Biên), Quách Đại Điệp (SN 1989, HKTT: Thọ Xuân, Thanh Hóa; hiện ở Đông Anh, Hà Nội) và Ngô Kế Viêm (SN 1988, trú tại huyện Ba Vì; hiện ở Mai Động, quận Hoàng Mai), đối tượng đánh anh Tuyên.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

T.N