1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bất ngờ phát hiện 2 kim tự tháp bị thất lạc tại Ai Cập

(Dân trí) - Một nhà khoa học Mỹ đã phát hiện ra 2 địa điểm có thể từng tồn tại các kim tự tháp tại Ai Cập, sau nhiều năm nghiên cứu các bức ảnh vệ tinh của Google Earth.

 
Một ụ đất hình tam giác có thể là địa điểm của một kim tự tháp.
Một ụ đất hình tam giác có thể là địa điểm của một kim tự tháp.

Angela Micol, một nhà nghiên cứu khảo cổ, đã xác định được 2 khu vực dọc lòng chảo sông Nile, cách nhau khoảng 150km. Cả hai địa điểm này đều chứa đựng những mô đất hình dạng khác thường.

Khu vực thứ nhất nằm ngay cạnh sông Nile tại Thượng Ai Cập (tức là vùng cách xa châu thổ sông Nile nhất), cách thành phố Abu Sidhum khoảng 20km.
 
Những ụ đất lạ với độ rộng khác nhau.
Những ụ đất lạ với độ rộng khác nhau.

Một địa điểm có ụ đất hình tam giác rộng 189m, gần gấp 3 lần độ rộng của kim tự tháp Giza. Nếu ụ đất này được chứng minh chứa đựng các vết tích của một kim tự tháp thực sự, đó có thể là kim tự tháp lớn nhất từng được phát hiện.

Micol, hiện đang sinh sống tại bang Bắc Carolina, giờ đây đang có kế hoạch tới thăm các địa điểm trên để chứng thực xem liệu chúng có thực sự là địa điểm của các kim tự tháp cổ đại hay không.
 
Một ụ đất hình vuông.
Một ụ đất hình vuông.
 
“Khi nhìn gần, ụ đất này dường như có đỉnh rất phẳng và hình tam giác cân đối kỳ lạ, vốn đã bị xói mòn nghiêm trọng theo thời gian”, bà Micol nói.
 
Địa điểm thứ 2, cách đó gần 150km về phía bắc, có một ụ đất hình 4 cạnh, rộng 43m.
 
 
Gần ụ đất hình vuông lớn là những ụ đất nhỏ hơn.
Gần ụ đất hình vuông lớn là những ụ đất nhỏ hơn.

“Dễ dàng nhận thấy có một vòng tròn bao quanh, điều rất lạ đối với một ụ đất kiểu này và trông nó giống một kim tự tháp khi nhìn từ trên cao”, bà Micol nói.

Ngoài ra, cũng có 3 ụ đất nhỏ hơn được nhìn thấy gần ụ đất 4 cạnh, tương tự với sự sắp xếp của các kim tự tháp ở Cao nguyên Giza.
 
 
Gần ụ đất hình vuông lớn là những ụ đất nhỏ hơn.
Hầu hết trong số 138 kim tự tháp Ai Cập cổ được biết đến cho tới nay nằm quanh Giza ở ngoại ô thủ đô Cairo. Nhưng các địa điểm được bà Micol phát hiện nằm xa hơn về phía nam, gần Faiyum và Abu Sidhum.
 
“Các bức ảnh này đã nói lên tất cả. Rất rõ những gì mà các địa điểm đó có thể chứa đựng, nhưng một cuộc nghiên cứu thực địa là cần thiết để xác minh xem chúng có phải là các kim tự tháp trên thực tế hay không”, nhà nghiên cứu nói.
 
Cả hai địa điểm trên đều có nghĩa quan trọng vì hầu hết các kim tự tháp được biết tới được xây dựng quanh thủ đô Cairo. Các địa điểm được bà Micol phát hiện nằm xa hơn về phía nam, gần Faiyum và Abu Sidhum.
 
Gần ụ đất hình vuông lớn là những ụ đất nhỏ hơn.
Kim tự tháp Giza (giữa) là kim tự tháp lớn nhất được biến đến cho tới nay và là 1 trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại.

Đây không phải là phát hiện khảo cổ đầu tiên được thực hiện nhờ vào bản đồ vệ tinh Google Earth. Hồi tháng 5 năm ngoái, nhà nghiên cứu Ai Cập cổ đại người Mỹ Sarah Parcak đã nhận diện được 17 kim tự tháp bị thất lạc.

Và bản thân bà Micol cũng sử dụng công cụ Google Earth để nhận dạng các địa điểm khảo cổ, như địa điểm có thể là thành phố dưới nước ngoài khơi bán đảo Yucatan tại Mexico.
 
 
Nhà nghiên cứu Angela Micol.
Nhà nghiên cứu Angela Micol.

An Bình
Tổng hợp