1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo chí Trung Quốc đồng loạt “tấn công” Philippines và Nhật Bản

(Dân trí) - Báo chí Trung Quốc hôm qua đã đồng loạt đăng các bài xã luận và bình luận lên án hành động cầu viện luật pháp quốc tế của Philippines ở Biển Đông và chuyến thăm đảo tranh chấp của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

 
Các tàu Trung Quốc, Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Các tàu Trung Quốc, Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.
 
Trong bài viết đăng trên tờ nhật báo China Daily bằng tiếng Anh của nhà nước, Trung Quốc cho rằng Philippines thiếu cơ sở lập luận khi phải dùng đến biện pháp phân xử của trọng tài quốc tế trong vấn đề chủ quyền ở Biển Đông.

Theo tờ báo, Manila đang đóng vai “nạn nhân” để thu phục cảm tình của quốc tế.

Cùng ngày, một bài xã luận của Xinhua nói rằng quan hệ Trung Quốc - Philippines sẽ khó lòng cải thiện vì người dân Philippines ở hải ngoại đang định tổ chức biểu tình tại nhiều thành phố trên thế giới để phản đối Trung Quốc. Bài xã luận giải thích sở dĩ kiều dân Philippines có thái độ cứng rắn như vậy là vì Philippines và Mỹ vừa ký thỏa thuận nới rộng hợp tác quân sự.

Hôm qua, hai tờ báo hàng đầu của nhà nước Trung Quốc cáo buộc Nhật Bản chơi trò chính trị nguy hiểm khi Thủ tướng Shinzo Abe đến thăm một hòn đảo gần quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku..

Nhật báo Quân đội Giải phóng Nhân dân của Trung Quốc coi hành động của ông Abe là “cực kỳ nguy hiểm và vô trách nhiệm”, đồng thời cho rằng hành động này nhằm tranh thủ kiếm phiếu cho cuộc bầu cử Thượng viện ngày 21/7 tới.

Tờ Nhân dân Nhật báo của Ðảng Cộng sản Trung Quốc cảnh cáo Nhật Bản rằng Trung Quốc sẽ không cho phép bất kỳ nước nào giẫm đạp lên họ lần nữa, ám chỉ đến những ký ức cay đắng thời Trung Quốc bị Nhật Bản xâm chiếm trước và trong Thế chiến thứ Hai.

Hôm thứ Tư, Thủ tướng Nhật Bản đã đến thăm đảo Ishigaki nằm gần quần đảo Senkaku/Ðiếu Ngư, vốn đang là tâm điểm tranh chấp gay gắt giữa hai quốc gia láng giềng này.

Trong chuyến thăm, ông Abe nhắc lại lập trường của Nhật Bản rằng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư thuộc lãnh thổ Nhật Bản và ông không có ý định nhường Trung Quốc dù chỉ một bước.

Tokyo cũng cảnh báo Bắc Kinh chớ nên mở rộng hoạt động thăm dò khí đốt ở vùng biển tranh chấp thuộc biển Hoa Ðông.

Trong khi đó, trong tuyên bố mới nhất về yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez nói rằng Trung Quốc phải cho thế giới thấy thấy rằng họ tôn trọng luật pháp, nếu muốn được cộng đồng quốc tế xem là một quốc gia hành động có trách nhiệm.

“Trung Quốc có thể chấm dứt cuộc tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông bằng cách định nghĩa thế nào là vấn đề cốt lõi”, ông Raul Hernandez nói tại cuộc họp báo ở Manila hôm qua.

Ông Hernandez giải thích việc Bắc Kinh nói rằng họ có chủ quyền không thể tranh cãi đối với đường 9 đoạn là một đòi hỏi quá đáng, vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế.

Vũ Anh
Tổng hợp