1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM

Băng “siêu trộm” quấy đảo đất Sài Gòn bị triệt phá

(Dân trí) - Trộm thành công khoảng 200 chiếc xe máy, xe tay ga cùng nhiều tài sản khác như laptop, điện thoại, ti vi…băng “siêu đạo chích” đã bị các trinh sát Đội 4 - Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an thành phố triệt phá.

Một số đối tượng tham gia “điều hành” băng trộm cắp chuyên nghiệp bị bắt
Một số đối tượng tham gia “điều hành” băng trộm cắp chuyên nghiệp bị bắt

Băng trộm “khét tiếng” này được Dương Ngọc Bảo (28 tuổi, ngụ quận 8) điều hành. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an đã bắt giữ 10 đối tượng để điều tra về các hành vi “Trộm cắp tài sản”; “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “ Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Điều đặc biệt, hầu hết các đối tượng này đều đã từng “cõng” tiền án, tiền sự về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Cướp tài sản”.

Chuyên án này được các trinh sát Đội 4 (PC45) xác lập vào tháng 6/12 nhằm đấu tranh, triệt phá băng trộm chuyên nghiệp này. Dù trong “tầm ngắm” nhưng bọn chúng vẫn gây ra các vụ trộm “đình đám” như vụ đột nhập vào một căn nhà ở hẻm 686 Cách Mạng Tháng Tám (phường 5, quận Tân Bình) lấy đi 6 xe gắn máy. Sau đó không lâu, vào đêm 3/8, băng trộm này tiếp tục “hỏi thăm” một căn nhà khác ở hẻm 163 Tô Hiến Thành (phường 13, quân 10) trộm 5 xe máy, xe tay ga…

“Đồ nghề” của bọn trộm cắp được thu giữ
“Đồ nghề” của bọn trộm cắp được thu giữ

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Bảo cùng đồng bọn khai nhận đã thực hiện thành công 26 vụ đột nhập nhà dân tại nhiều quận huyện thuộc địa bàn thành phố lấy trộm khoảng 200 xe gắn máy cùng nhiều ti vi, máy tính xách tay. Qua truy xét, lực lượng chức năng đã thu hồi được 46 xe gắn máy, 18 điện thoại di động, nhiều phụ tùng xe, kềm cộng lực, mỏ lết, roi điện.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra làm rõ.

T.P