1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

18h00 sân Macao (Trung Quốc): Macao - Việt Nam

Bài kiểm tra quý giá dành cho Falko Goetz

(Dân trí) - Vé đi tiếp vòng loại World Cup 2014 đã cầm chắc, nhưng trận tái đấu Macao (Trung Quốc) vẫn là cơ hội thử nghiệm quý giá với ông thầy người Đức. Vì lý do này, HLV Falko Goetz đã mang đi đội hình mạnh nhất dù dẫn trước đối thủ tới 6 bàn thắng.

Chiến thắng 6-0 mà ĐT Việt Nam vừa giành được trước Macao ở trận lượt đi (29/6) giúp cựu “thuyền trưởng” của Hertha Berlin có màn ra mắt rất hoàn hảo với khán giả. Nhưng trong men say chiến thắng, HLV Falko Goetz hiểu rõ Macao (Trung Quốc) mới chỉ là liều “thuốc thử” hạng nhẹ, ông cần tiếp tục tận dụng trận lượt về để kiểm nghiệm thêm sức mạnh cho cuộc hành trình vòng loại World Cup.
 
Bài kiểm tra quý giá dành cho Falko Goetz - 1
 Trận đấu lượt về gặp Macao (Trung Quốc) là cơ hội kiểm nghiệm quan trọng cho các tuyển thủ - Ảnh: Sơn Dũng
 

Dù đang dẫn trước Macao (Trung Quốc) với khoảng cách gần như không thể san lấp, trước giò lên đường thi đấu trận lượt về ông thầy người Đức vẫn quyết định mang đi tất cả những cầu thủ tốt nhất trong tay, HLV Falko Goetz cho biết: “ĐT Việt Nam đã có một khoảng cách an toàn, tuy nhiên ở trận đấu lượt về chúng tôi vẫn sẽ thi đấu bằng tất cả khả năng của mình.

 

90 phút thi đấu với Macao (Trung Quốc) chính là cơ hội thuận lợi nhất để ĐT Việt Nam thực hiện những thử nghiệm, các cầu thủ tìm được sự hưng phấn cao nhất chuẩn bị cho những trận đấu gặp đối thủ mạnh hơn ở vòng loại World Cup 2014, chúng tôi sẽ nỗ lực giành lấy thành tích cao nhất có thể…”.

 

Với thành quả gặt hái được trên sân Thống Nhất, hệ thống thi đấu 4-4-2 theo hướng tấn công vẫn là phương án được HLV Falko Goetz lựa chọn trên đất Macao (Trung Quốc). Sự khác biệt đáng kể nhất sẽ nằm ở việc sắp xếp đội hình xuất phát, khi ông thầy người Đức có thể tung vào sân nhiều phương án dự phòng được sử dụng ít, hoặc chưa có cơ hội chứng tỏ ở trận lượt đi. Đó cũng là phương án tốt nhất giúp các trụ cột có thời gian nghỉ ngơi, trước khi bước vào trận đấu khó khăn đang chờ đợi.

 

Theo thông tin từ Macao (Trung Quốc) chuyển về, có thể ĐT Việt Nam chỉ sử dụng lại 6/11 vị trí từng xuất phát trong trận đấu lượt đi là thủ môn Mạnh Dũng, trung vệ Long Giang, hậu vệ Việt Cường, tiền vệ Thành Lương và Công Vinh. Những vị trí còn lại chính là khoảng trống thuận lợi giúp cho HLV Falko Goetz, cùng cộng sự mạnh dạn thực hiện thử nghiệm mới để tìm ra gương mặt xứng tầm chuẩn bị cho trận đấu gặp đối thủ mạnh Qatar ở vòng loại kế tiếp cũng diễn ra cuối tháng 7.
 
Bài kiểm tra quý giá dành cho Falko Goetz - 2
 Thầy trò Falko Goetz đủ sức giành chiến thắng ngay trên đất khách - Ảnh: Sơn Dũng
 

Ở hàng phòng ngự, nhiều khả năng Đình Luật được xếp đá cặp trung vệ cùng Long Giang. Đình Đồng thế chỗ đàn anh Quang Thanh bên cánh phải, cánh còn lại do Việt Cường đảm nhận. Do đội trưởng Tài Em chưa bình phục chấn thương, Duy Nam sẽ có cơ hội đá cặp tiền về với Trọng Hoàng, Thành Lương và Ngọc Duy nắm giữ 2 hành lang.

 

Sau những dấu hiệu khởi sắc và tích cực để lại trên sân Thống Nhất, có thể Ngọc Thanh sẽ được xếp đá cặp cùng Công Vinh ngay từ đầu, trong khi Quang Hải, Đình Tùng, Ngọc Anh là phương án được cân nhắc thử nghiệm tiếp theo.

 

Ý đồ thử nghiệm lực lượng trong trận tái đấu Macao (Trung Quốc) đã lộ rõ, nhưng không vì thế mà ảnh hưởng tới cơ hội chiến thắng của ĐT Việt Nam. Với sự vượt trội về đẳng cấp, cùng khát khao khẳng tài năng trong mắt HLV Falko Goetz của các cầu thủ, ngay cả khi sử dụng nhiều phương án dự phòng ĐT Việt Nam vẫn dư sức đánh bại Macao (Trung Quốc) thêm lần nữa. Vấn đề còn lại là thắng thế nào và thắng với tỷ số bao nhiêu mà thôi.

 

Đội hình dự kiến ĐT Việt Nam

 

Thủ môn: Mạnh Dũng

 

Hậu vệ: Đình Đồng, Đình Luật - Long Giang, Việt Cường

 

Tiền vệ: Thành Lương, Duy Nam - Trọng Hoàng, Ngọc Duy

 

Tiền đạo: Công Vinh - Ngọc Thanh

 

Quang Vinh