1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ lại sôi sục trước vụ bé gái 7 tuổi bị hãm hiếp

(Dân trí) - Một bé gái 7 tuổi đã bị hãm hiếp ngay tại nhà vệ sinh của một trường ở bang Goa, Ấn Độ, khiến hàng ngàn người xuống đường biểu tình và đòi bắt giữ nữ hiệu trưởng của trường.

 
Biểu tình phản đối vụ nữ sinh 23 tuổi bị hãm hiếp tới chết tại New Delhi, Ấn Độ.

Biểu tình phản đối vụ nữ sinh 23 tuổi bị hãm hiếp tới chết tại New Delhi, Ấn Độ.
 

Theo cảnh sát Ấn Độ, vụ việc xảy ra ở thành phố Vasco da Gama hôm thứ hai vừa qua và giới chức trách đã huy động rất nhiều người để truy lùng thủ phạm, được cho là mới ngoài 20 tuổi.

 

“Cô gái đã bị hãm hiếp ngay bên trong nhà vệ sinh của trường trong giờ nghỉ”, một quan chức cảnh sát yêu cầu được giấu tên tiết lộ với hãng thông tấn AFP. Viên cảnh sát cho biết, nhà vệ sinh nằm ngay cạnh văn phòng của cô hiệu trưởng của trường.

 

Hàng ngàn người đã bao vây trường vào đêm ngày thứ hai, yêu cầu bắt giữ hiệu trưởng và thủ phạm, hiện vẫn chưa bị bắt.

 

Theo cảnh sát, nữ hiệu trưởng mới đầu bị bắt giữ nhưng sau đó đã được thả với cáo buộc lơ là trách nhiệm.

 

Vụ việc xảy ra khi Ấn Độ vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ một nữ sinh bị hãm hiếp tập thể trên xe buýt ở New Delhi vào tháng trước. Vụ việc đã gây ra làn sóng biểu tình khắp đất nước, trước vấn nạn tấn công tình dục đối với phụ nữ ở mức báo động tại nước này.

 

5 người đàn ông và một thiếu niên đã bị buộc tội hãm hiếp và giết hại nữ sinh viên 23 tuổi trên. Cô đã qua đời tại bệnh viện ở Singapore 13 ngày sau vụ việc, vì bị chấn thương nặng.

 

Trong một diễn biến khác, cũng vào ngày hôm qua tại Goa, một nam cảnh sát đã bị bắt giữ vì bị cáo buộc lạm dụng tình dục các gái mại dâm. Những gái mại dâm này cáo buộc viên cảnh sát cùng 2 đồng nghiệp khác đã lạm dụng tình dục họ để bảo vệ công việc “làm ăn” cho họ.

 

Vũ Quý

Theo AFP