1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

5 cây thị 700 năm tuổi được công nhận Cây Di sản

(Dân trí) - 5 cây thị có tuổi thọ gần 700 năm của một nông dân ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An vừa được Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản Việt Nam.

5 cây thị 700 năm tuổi được công nhận Cây Di sản - 1

Cây thị gần 700 tuổi của ông Thưởng được công nhận Cây Di sản.
 
Chủ nhân của 5 cây thị cổ nói trên là ông Lê Minh Thưởng, xóm 2, xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Theo ông Lê Minh Thưởng thì vào ngày 29/8/2011 vừa qua, ông đã nhận được thông báo trên từ Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam.
Ông Thưởng cho biết, qua nhiều đời với nhiều lúc sóng gió của chiến tranh nhưng gia đình ông vẫn cố chăm sóc, giữ gìn 5 cây thị này bằng mọi cách. Sau này cũng có nhiều người tới dạm hỏi mua 5 cây thị cổ nhưng ông kiên quyết không bán vì muốn giữ lại cây cổ cho đời sau.
 
5 cây thị 700 năm tuổi được công nhận Cây Di sản - 2

Ông Thưởng đứng trước một cây thị cổ của mình.

Từ ngày nhận được thông báo của Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, không riêng gì ông Thưởng tất cả con cháu trong nhà đều mừng vui phấn khởi. Ông Thưởng bảo: “Nay 5 cây thị của gia đình tôi đã được xã hội công nhận là cây quý với niên đại lâu đời cùng những giá trị lịch sử, văn hóa lâu đời. Đây là điểm tựa, là niềm tự hào, là mạch nguồn phát triển của con cháu chúng tôi. Dù bất cứ giá nào chúng tôi cũng sẽ không bán 5 cây thị cổ này”.

Gia Uyên