1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị:

“Yêu râu xanh” lĩnh án 18 năm tù vì giở trò đồi bại với trẻ em

(Dân trí) - Ngày 25/6, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thắng (SN 1992, trú tại khu phố 1, phường 4, TP Đông Hà) 18 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Được biết, bị cáo cũng chính là chú họ của nạn nhân Nguyễn Thị D. (SN 2002, trú tại khu phố 2, phường 3, TP Đông Hà).

Bị cáo Nguyễn Văn Thắng ra trước vành móng ngựa chịu sự trừng trị của pháp luật
Bị cáo Nguyễn Văn Thắng ra trước vành móng ngựa chịu sự trừng trị của pháp luật

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Trị, vào khoảng 16h30 ngày 19/1/2014, sau khi dự xong đám giỗ tại nhà mình, Nguyễn Văn Thắng nhận lời chị Nguyễn Thị B. vợ của anh Nguyễn A. (Anh A. là anh con bác ruột của Thắng, bố mẹ cháu D.) chở cháu D. về nhà ở khu phố 2, phường 3, TP Đông Hà.

Tuy nhiên, trong quá trình chở cháu D. về, đến khu vực nghĩa địa ở phường 4, TP Đông Hà, Thắng đã nảy sinh ý định giao cấu với cháu D., nên y điều khiển xe rẽ vào một con đường nhỏ có nhiều lăng mộ và cây che khuất và thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu D.

Sợ bị bại lộ nên Thắng dặn với cháu D. không được nói cho ai biết. Nhưng sau đó, cháu D. đã kể lại toàn bộ hành vi đồi bại của người chú họ với ba, mẹ mình. Về phần Thắng, sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm với người cháu, y đã bỏ trốn, nhưng đến ngày 7/2/2014, buộc phải ra đầu thú tại cơ quan điều tra vì thấy mình không thể thoát tội.

Xét thấy hành vi của bị cáo đã gây ra cần được xử lý nghiêm trước pháp luật, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thắng 18 năm tù giam và buộc phải bồi thường tổn thất cho gia đình bị hại 30 triệu đồng.

Đăng Đức