1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

“Yêu râu xanh” 9X hại đời bé gái 6 tuổi

(Dân trí) - Lợi dụng lúc người nhà đi vắng, Lợi đã rủ bé T. lên đồi bạch đàn hái hoa sim. Thú tính trỗi dậy, Lợi đã thực hiện hành vi đồi bại đối với cháu bé.

TAND tỉnh Quảng Bình vừa đưa ra xét xử vụ án “hiếp dâm trẻ em” đối với bị cáo Lê Công Anh Lợi (SN 1997, trú tại thôn Trường An, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) và tuyên phạt 7 năm tù giam đối với bị cáo Lê Công Anh Lợi, đồng thời bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 15 triệu đồng.

Theo bản cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 8/7/2012, lợi dụng lúc người nhà đi vắng, Lợi đã rủ cháu H.K.T. (SN 2006, trú tại phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình) lên chơi ở đồi bạch đàn gần nhà.
 
Bị cáo Lê Công Anh Lợi trước vành móng ngựa
Bị cáo Lê Công Anh Lợi trước vành móng ngựa

Trong lúc chơi, thú tính trỗi dậy, Lợi đã có những hành vi đồi bại với cháu T. Sau khi thỏa mãn cơn ham muốn, Lợi đã đưa cho cháu T. một quả ổi và dặn là không được nói sự việc trên cho bất kỳ ai.

Tiếp đó, khoảng 16 giờ ngày 19/7/2012, Lợi lại tiếp tục lừa cháu T. lên đồi bạch đàn đi hái hoa sim và tiếp tục hãm hiếp cháu T. Trong lúc thực hiện hành vi đồi bại, do có người nhà cháu T. phát hiện nên Lợi đã buông tha cháu bé.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, bố mẹ cháu T. thấy con mình có nhiều biểu khác thường đã gặng hỏi và cháu T mới khai bị Lợi hiếp dâm

Đức Tài