1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Y án tù băng cướp chuyên trấn lột các cặp tình nhân

(Dân trí) - Lợi dụng những cặp tình nhân thường tìm nơi vắng vẻ tâm sự, nhóm cướp táo tợn dùng hung khí uy hiếp nạn nhân để lấy tiền, vàng, điện thoại…

Ngày 19/3, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm vụ án Nguyễn Văn Cảnh cùng đồng bọn về tội danh “Cướp tài sản”.
 
Y án tù băng cướp chuyên trấn lột các cặp tình nhân

Băng cướp nhận án

 

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 31/12/2010 đến ngày 24/1/2011, Trương Văn Hải Hải (21 tuổi, ở thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) cầm đầu cùng Nguyễn Văn Cảnh (20 tuổi, ở thị trấn Diêu Trì, Tuy Phước) và 10 tên khác chia thành nhiều nhóm; dùng hung khí uy hiếp những đôi nam nữ hay tâm sự nơi vắng vẻ ở Tuy Phước và Quy Nhơn để lấy tiền, vàng, điện thoại đem bán lấy tiền ăn chơi.

 

Trong khoảng thời gian trên, tổng cộng băng cướp 12 tên này đã thực hiện 14 vụ cướp của 24 người, tổng giá trị tài sản phạm pháp khoảng 64 triệu đồng. 

 

TAND tỉnh đã xử y án như cấp sơ thẩm TAND huyện Tuy Phước (ngày 13/12/2011) đã tuyên phạt đối với với các bị cáo: Nguyễn Văn Cảnh: 7 năm 6 tháng tù, Trần Quang Ngọc: 5 năm tù, Nguyễn Duy Phong: 4 năm tù, Nguyễn Thanh Được: 3 năm tù. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Chấn (18 tuổi) được giảm án từ 36 tháng tù còn 33 tháng vì lý do khi phạm tội chưa đủ tuổi trưởng thành.

 

Doãn Công