1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Xuất lậu gỗ quý trị giá 9 tỷ đồng, nhóm đồng phạm nhận 45 năm tù giam

(Dân trí) - Bằng thủ đoạn khai gian hàng hóa là gốm sứ, nhóm bị cáo Thống và đồng bọn đã xuất khẩu 3 container gỗ trắc, trị giá khoảng 9 tỷ đồng sang Hồng Kông.

Ngày 11/1, TAND TPHCM đã xét xử và tuyên án nhóm bị cáo phạm tội buôn lậu gỗ trắc bao gồm Trần Văn Thống (sinh năm 1974 tại Nam Định) 15 năm tù, Lê Quốc Toàn (sinh năm 1987 tại Quảng Ngãi) 8 năm tù, Lê Văn Bính (sinh năm 1982 tại Nghệ An) 10 năm, Trần Đắc Hùng (sinh năm 1966 tại Vĩnh Long) 12 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, qua công tác quản lý địa bàn, Công an TPHCM phát hiện đường dây buôn lậu gỗ trắc từ Việt Nam sang Hồng Kông, bằng thủ đoạn ghi trên tờ khai hải quan là xuất khẩu gốm sứ.

Ngày 30/4/2014, Công an TPHCM phối hợp với hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn kiểm tra hàng hóa xuất khẩu chứa trong 3 container do công ty TNHH Bảo Hoa Viên đăng ký mở tờ khai. Kết quả kiểm tra hàng hóa trong 3 container nêu trên là 64,8 m3 gỗ trắc.

Mở rộng điều tra, Công an TPHCM tiến hành khám xét nơi ở của Thống thu giữ 8,68m3 gỗ trắc gai. Sau đó khám xét nơi ở của Hùng thu giữ 9 giấy giới thiệu, 10 tờ giấy trắng không có nội dung nhưng có sẵn chữ ký của giám đốc công ty Bảo Hoa Viên và dấu của công ty Bảo Hoa Viên.

Theo cơ quan điều tra, Thống đã bàn bạc với Binh, Hùng và Toàn xuất 3 container gỗ trắc có giá trị hơn 9 tỷ đồng qua cảng Sài Gòn nhưng khai báo là hàng gốm sứ, phân luồng xanh để miễn kiểm tra thông quan. Khi chuẩn bị xuất hàng thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng đã truy tố.

Xuân Duy

 

Xuất lậu gỗ quý trị giá 9 tỷ đồng, nhóm đồng phạm nhận 45 năm tù giam - 2