1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Xích mích tại quán ăn đêm, rút súng dằn mặt đối phương

(Dân trí) - Ngồi trong quán ăn, hai nam thanh niên thấy một nam thanh niên bên cạnh nhìn mình. Cứ tưởng nam thanh niên này nhìn đểu, sau khi ăn xong khoảng 10 phút, bất ngờ hai nam thanh niên kia vác súng đến dằn mặt.

Hiện trường công an thu giữ được một số mảnh đạn đã phát nổ.
Hiện trường công an thu giữ được một số mảnh đạn đã phát nổ.

Ngày 21/1/2015, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, công an TP Vinh (Nghệ An) vào cuộc truy tìm hai đối tượng nổ đã súng vào đêm 20/1 ở khu dân cư khối 9, phường Hồng Sơn, TP Vinh, Nghệ An.

Theo đó, vào khoảng 23h đêm 20/1, có hai đối tượng mang theo súng rượt đuổi một nam thanh niên chạy từ quán ăn đêm ở đường Trần Phú vào đường Nguyễn Cảnh Dỵ. Khi đến đoạn khu vực nhà văn hóa khối 9 thì bất ngờ hai nam thanh niên này nổ súng.

Vụ nổ súng đã làm cho người dân khối 9 đang ngủ bỗng tỉnh giấc. “Khi mọi người đang ngủ thì nghe tiếng súng nổ. Mãi một lát sau chúng tôi mới dám mở cửa nhưng không thấy bóng dáng ai”, một người dân cho biết.

Theo chủ quán ăn đêm, thì vào tối 20/1, trong lúc mọi người đang ăn tối ở quán thì thấy có 3 thanh niên xích mích. Thấy vậy, chủ quán và mọi người can thiệp, thì hai nam thanh niên bỏ đi. Một lát sau, bất ngờ hai nam thanh niên lúc nãy quay trở lại để dằn mặt người kia.

Khi mọi người chưa hiểu chuyện gì, thì một trong hai người này đã rút súng định bắn người kia. Thấy vậy, nam thanh niên này đã bỏ chạy. Không để thoát, hai nam thanh niên này tiếp tục rượt đuổi. Khi đến khu vực trước cổng nhà văn hóa khối 9 thì bất ngờ hai nam thanh niên này rút súng bắn người kia.

Rất may, vụ nổ súng đã không xảy ra thương vong. Tuy nhiên, người dân khối 9 đã được một phen hú vía.

Ngày 21/1/2015, sau khi vụ việc xảy ra, CATP Vinh đã có mặt tại hiện trường thu thập chứng cứ, điều tra nguyên nhân. Tại hiện trường, công an TP Vinh thu được một số đầu đạn đã phát nổ.

Hiện vụ việc đang được CATP Vinh tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Phê