1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Xét xử phúc thẩm vụ "Đưa hối lộ" tại Sở Tư pháp Cần Thơ

(Dân trí) - Ngày 4/12, TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã xét xử phúc thẩm vụ “đưa hối lộ” xảy ra tại Sở Tư Pháp TP Cần Thơ. HĐXX kiến nghị các ngành chức năng làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm của lãnh đạo Sở Tư Pháp Cần Thơ.

Bị cáo Phạm Thanh Dũng - nguyên Phó phòng Hành chính - Tư pháp thuộc Sở Tư pháp TP Cần Thơ vẫn bị  HĐXX giữ nguyên tội danh “nhận hối lộ” và “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, đồng thời y án tù chung thân đối với bị cáo này.
 
8 bị cáo còn lại được chuyển tội danh từ “đưa hối lộ” sang “làm môi giới hối lộ”. Về mức hình phạt, HĐXX tuyên y án 20 năm tù đối với Trần Ngọc Trung (chạy xe ôm); giảm 5 năm còn 15 năm tù đối với Nguyễn Thị Kim Hoàng (phiên dịch tiếng Hàn);
 
Nguyễn Hoàng Minh, nguyên cán bộ tư pháp phường An Lạc, được giảm 1 năm còn 19 năm tù; giảm hai năm còn 12 năm tù đối với Trần Thị Thanh Hường (phiên dịch tiếng Hàn), A Hữu Thọ; giảm 2 năm còn 11 năm tù đối với Chế Thị Bích Trang; giảm  5 năm còn 8 năm tù  đối với Bùi Hữu Tố và Trần Huệ Cơ được giảm 1 năm còn 9 năm tù.
 
Phạm Tâm