Xét xử đại án "chuyến bay giải cứu": Cảm ơn ông Tô Anh Dũng bằng tiền tỷ

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Bị cáo Lê Văn Nghĩa, Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch và Dịch vụ ăn uống Nhật Minh khai đã gửi cảm ơn ông Tô Anh Dũng 40.000USD và ông Vũ Hồng Nam 60.000USD vì họ đã nhiều lần giúp đỡ.

Chiều 11/7, sau khi công bố bản cáo trạng dài 102 trang, hội đồng xét xử (HĐXX) bắt đầu việc xét hỏi 54 bị cáo trong đại án "chuyến bay giải cứu".

Hầu hết các bị cáo tham gia xét hỏi là lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp thực hiện chuyến bay giải cứu, đưa người Việt Nam về nước trong giai đoạn dịch Covid-19.

Gặp, cảm ơn tiền tỷ vì nhiều lần giúp đỡ

Bị cáo Lê Văn Nghĩa, Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch và Dịch vụ ăn uống Nhật Minh khai, để xin phép tổ chức các chuyến bay cho công dân Việt Nam về nước thời điểm dịch Covid-19, bị cáo có liên hệ nhờ ông Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao giúp đỡ.

Ông Nghĩa sau đó được cấp phép 18 chuyến bay combo. Sau khi xong việc, ông Nghĩa khai đã biếu cảm ơn ông Tô Anh Dũng 40.000USD; ông Đỗ Hoàng Tùng, cựu Phó Cục trưởng Cục lãnh sự (Bộ Ngoại giao) 40.500USD; bà Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) 20.000USD; ông Lưu Tuấn Dũng, cựu Phó trưởng phòng Bảo hộ công dân (Cục lãnh sự) 10.000USD...

"Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế và ông Vũ Anh Tuấn sau đó liên hệ ra điều kiện mỗi chuyến bay phải chi 150 triệu. Bị cáo sau đó đưa cho thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế 1,8 tỷ đồng, ông này đã chuyển lại 300 triệu đồng.

Bị cáo cũng chuyển cho ông Vũ Anh Tuấn hơn 3 tỷ đồng", bị cáo Nghĩa khai và nói rằng ông Vũ Hồng Nam, cựu đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản đã giúp đỡ mình rất nhiều trong việc tổ chức chuyến bay nên gặp để cảm ơn. 

"Trong quá trình hỗ trợ, anh Nam luôn nhắc nhở phải làm sao tốt cho bà con, để bà con về đỡ vất vả, họ cảm thấy được hỗ trợ", bị cáo Nghĩa khai và cho biết gửi cảm ơn ông Nam 2 lần với tổng số tiền là 60.000USD cùng 450 triệu đồng. 

Xét xử đại án chuyến bay giải cứu: Cảm ơn ông Tô Anh Dũng bằng tiền tỷ - 1

Bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) được dẫn giải khỏi phiên xét xử chiều 11/7 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Mục đích bị cáo đưa số tiền này cho các bị cáo để làm gì? Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa Vũ Quang Huy truy vấn.

Bị cáo đáp: "Tất cả mọi người, chỉ có cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế và ông Vũ Anh Tuấn là đưa ra điều kiện để cấp phép chuyến bay giải cứu.

Các bị cáo khác ở Cục lãnh sự (Bộ Ngoại giao) và ông Vũ Hồng Nam là tình cảm, phải cảm ơn nên bị cáo mang tiền đến theo cảm tính, những người này không ra điều kiện gì".

Còn bị cáo Vũ Minh Thắng, Giám đốc Công ty Thuận An khai, sau 8 lần bị Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) làm khó, đến lần thứ 9 công ty mới được cấp phép chuyến bay đầu tiên ngày 23/10/2021.

Việc này suôn sẻ do Thắng đã bôi trơn 600 triệu đồng cho Cục trưởng Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) Nguyễn Thị Hương Lan.

Ngay sau đó, Thắng nhận được điện thoại của thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế và ông Vũ Anh Tuấn, yêu cầu lên gặp nói chuyện. 

Qua trao đổi, ông Tuấn nói rõ phải chi 150 triệu đồng cho mỗi chuyến bay để báo cáo sếp thì mới được cấp phép. Thư ký thứ trưởng Bộ Y tế cũng đưa ra giá tương tự.

Sau đó, Thắng đã chuyển cho thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế hai lần, mỗi lần 150 triệu và Vũ Anh Tuấn một lần 150 triệu đồng.

Cựu chuyên viên Cục Y tế môi giới hối lộ

Bị cáo buộc phạm tội Môi giới hối lộ hơn 3 tỷ đồng, bị cáo Bùi Huy Hoàng, cựu chuyên viên Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) khai, chức năng của Cục Y tế dự phòng là tham mưu cho Bộ Y tế xét duyệt các chuyến bay giải cứu trong thời điểm dịch Covid-19.

Song, bị cáo không có chức năng, nhiệm vụ trong việc xét duyệt các chuyến bay giải cứu.

Mặc dù vậy nhưng vào tháng 6/2021, Hoàng được Võ Thị Hồng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ hàng không Minh Ngọc nhờ hỏi giúp việc xét duyệt chuyến bay giải cứu cho công dân nghèo ở Malaysia về nước, xin cho người về nước cách ly tại Hải Dương.

Bùi Huy Hoàng nhận lời giúp Giám đốc Công ty Minh Ngọc và liên hệ, đặt vấn đề với ông Vũ Sỹ Cường (cựu cán bộ Cục Xuất nhập cảnh, Bộ Công an) cùng cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế.

Khi Hoàng trao đổi với ông Vũ Sỹ Cường được ra giá 6 triệu đồng/người để về nước và đổi lại Cường giúp xin cấp phép ở các bộ: Công an, Giao thông Vận tải, Ngoại giao và Quốc phòng. Đối với Bộ Y tế, ông Cường giảm 1 triệu/người để Hoàng liên hệ, làm việc với thư ký Thứ trưởng.

Xét xử đại án chuyến bay giải cứu: Cảm ơn ông Tô Anh Dũng bằng tiền tỷ - 2

Các bị cáo được dẫn giải khỏi phiên xét xử chiều 11/7 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bàn bạc xong, Bùi Huy Hoàng thông báo lại với bà Võ Thị Hồng, bà này đồng ý với yêu cầu trên.

Hoàng sau đó cầm tiền của bà Hồng đưa cho ông Vũ Sỹ Cường hơn 2,5 tỷ đồng, thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế 100 triệu đồng để xin cấp phép cho 2 chuyến bay giải cứu vào tháng 6 và tháng 9/2021. 

Ngoài việc "bôi trơn" để được cấp phép các chuyến bay giải cứu, Hoàng cũng khai từng trao đổi với bà Lê Thị Phượng, cán bộ UBND tỉnh Hải Dương để xin chấp thuận cách ly cho 158 người về nước trên các chuyến bay của Hồng.

Qua trao đổi, bà Phượng yêu cầu 2 triệu đồng/người cách ly. Sau đó, Võ Thị Hồng đồng ý với điều kiện trên nên đã chuyển tiền cho bà Phượng 2 lần, tổng 650 triệu đồng.

Đến tháng 11/2021, bị cáo Võ Thị Hồng nhờ Hoàng xin giúp chỗ cách ly cho 425 công dân từ nước ngoài về nước. Hoàng tiếp tục trao đổi với bà Lê Thị Phượng và xin rút còn 1,5 triệu/người.

Hoàng sau đó nhận chuyển khoản từ nhân viên của công ty bà Hồng hơn 600 triệu đồng và gửi cho bà Phượng 350 triệu đồng.

Tuy nhiên, chuyến bay không được thực hiện nên Hoàng gửi lại cho bà Hồng 300 triệu nhưng bà này không đồng ý và đòi chuyển đủ hơn 600 triệu. 

"Bị cáo sau đó liên hệ với chị Phượng để xin lại số tiền nhưng chị này bảo chỉ trả lại 50 triệu còn phần kia đã gửi cho mọi người nên không thể gửi lại được", Hoàng khai và thừa nhận đã nhận của bị cáo Võ Thị Hồng hơn 3 tỷ đồng, thu lợi hơn 110 triệu. 

Liên quan lời khai đưa tiền cho bà Phượng, cơ quan điều tra cho rằng chưa đủ căn cứ xác định bà này có nhận tiền của Hoàng hay không nên sẽ tiếp tục điều tra.

Sáng nay (12/7), HĐXX tiếp tục phần xét hỏi đối với các bị cáo.