1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Vừa ra tù lại đi cướp xe máy

(Dân trí) - Vừa ra tù về địa phương đầu tháng 8/2011, Nguyễn Bá Hải đã rủ một số thanh niên khác đi xe máy dọc các tuyến quốc lộ 45 và 47, dùng hung khí đe dọa, khống chế cướp xe máy của những người đi đường.

Đây là nhóm tội phạm gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân lâu nay. Trước tình hình đó, Giám đốc và Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an các huyện: Vĩnh Lộc, Triệu Sơn, Thọ Xuân triệt xóa ổ nhóm tội phạm gây ra nhiều vụ cướp xe máy trên các tuyến quốc lộ 45 và 47.
 
Sau một thời gian lập chuyên án và theo dõi, ngày 21/10, Phòng CSHS đã phối hợp với Công an các huyện Thọ Xuân, Triệu Sơn, Nông Cống, Vĩnh Lộc, Như Thanh phá ổ nhóm trộm cắp xe máy, bắt giữ 5 đối tượng.
 
Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Bá Hải (SN 1986), Nguyễn Bá Giáp (SN 1989), Lê Trọng Hoàng (SN 1991), Nguyễn Đăng Bắc (SN 1989), đều ở xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn và Lê Thị Huệ (SN 1984) ở xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn.
Vừa ra tù lại đi cướp xe máy - 1
Các đôi tượng và tang vật vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều tài sản, tang vật và công cụ mà các đối tượng dùng để gây án.

Đặc biệt, trong số các đối tượng trên, Nguyễn Bá Hải đã có một tiền án về tội cướp giật tài sản. Hải vừa ra tù ở Bình Phước về địa phương vào đầu tháng 8/2011. Ngay sau đó, Hải đã rủ các thanh niên trên địa bàn xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn dùng xe máy đi dọc tuyến quốc lộ 45 và 47, lợi dụng đêm tối đường vắng đã dùng hung khí đe dọa, khống chế cướp xe máy của những người đi đường.
 
Sau khi thực hiện các vụ cướp xe máy thành công, nhóm tội phạm trên đã thông qua đối tượng Lê Thị Huệ để tiêu thụ tang vật gây án.
 
Theo cơ quan CSĐT, từ đầu tháng 8/2011 đến khi bị tóm, các đối tượng trên đã gây ra 9 vụ cướp xe máy trên các tuyến quốc lộ 45 và 47, riêng trên địa bàn huyện Thọ Xuân 6 vụ, huyện Vĩnh Lộc 2 vụ và huyện Triệu Sơn 1 vụ. Ngoài ra, chúng còn gây ra một số vụ trộm cắp xe máy trên các địa bàn khác trong tỉnh Thanh Hóa.
 
Hiện Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng nói trên, đồng thời tiếp tục truy bắt 2 đối tượng còn lại trong ổ nhóm tội phạm này gồm: Lê Phú Cường (SN 1991) và Lê Văn Toàn (SN 1992) ở xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn đang bỏ trốn.
 
Duy Tuyên