1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Vừa ra tù, anh chở em đi cướp giật

(Dân trí) - Sau khi ra tù hơn 1 tháng, Luân tiếp tục quay lại nghề cũ là cướp giật và kéo theo người em ruột vào con đường phạm pháp.

Ngày 2/10, Công an phường 2, quận 6, TPHCM đang tạm giữ hai anh em ruột Đào Văn Luân (21 tuổi) và Đào Văn Lực (18 tuổi, ngụ quận 6) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Hai anh em ruột Đào Văn Luân và Đào Văn Lực
Hai anh em ruột Đào Văn Luân và Đào Văn Lực

Trước đó đêm 1/10, Luân chở Lực trên xe máy rảo quanh các tuyến đường để tìm người mang tài sản sơ hở nhằm cướp giật.

Khi đến đường Lê Quang Sung (phường 2, quận 6), cả 2 phát phát hiện chị N. (sinh viên Trường Đại học KHXH&NV TPHCM) đang đi bộ nghe điện thoại.

Lúc này, Lực xuống xe đi bộ lại giật điện thoại của chị N. rồi lên xe của anh mình để tẩu thoát.

Đúng lúc đó, tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM đang tuần tra ngang qua, phát hiện nên tiến hành truy đuổi. Khi đuổi đến đường Phan Văn Khỏe (quận 6), các trinh sát đã bắt được cả hai cùng tang vật.

Tang vật mà công an thu giữ
Tang vật mà công an thu giữ

Tại cơ quan công an, Luân và Lực khai là anh em ruột, do không có tiền tiêu xài nên chở nhau đi cướp giật.

Luân khai có một tiền án cướp giật tài sản và mới ra tù vào cuối tháng 8/2015 thì lại “ngựa quen đường cũ”.

Thảo Trần

Vừa ra tù, anh chở em đi cướp giật - 3