1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ tẩm xăng thiêu cả nhà ở Hải Phòng: Khởi tố nghi phạm chính

(Dân trí) - Hôm nay, 22/3, Công an thành phố Hải Phòng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Đình Điệp về tội giết người.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-2183/Vu-tam-xang-dot-6-nguoi.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Vụ tẩm xăng đốt 6 người</b></a>

Theo kết quả điều tra của Công anTP Hải Phòng, khoảng 20h ngày 17/3, Trần Đình Điệp (SN 1987, ở Xích Thổ, Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng) chở vợ là chị Nguyễn Thị Luyến và hai con gái Trần Như Ngọc (SN 2007) và Trần Thu Huyền (SN 2008) từ nhà bố mẹ vợ ở Thuận Thiên, Kiến Thụy, Hải Phòng về nhà mình.
 
Bị can Trần Đình Điệp.
Bị can Trần Đình Điệp.

Khoảng 20h30 cùng ngày, trong khi Điệp đang nằm trên giường chơi với 2 con trong phòng ngủ, giữa ông Hậu (bố đẻ Điệp) và chị Luyến xảy ra mâu thuẫn cãi chửi nhau. Ông Hậu vào phòng đẩy chị Luyến ngã xuống giường, cả hai bóp cổ nhau. Thấy vậy, bà Lên (vợ ông Hậu) và Điệp vào can ngăn nhưng 2 người vẫn tiếp tục giằng co. Điệp bức xúc và quát to “Còn đánh nhau nữa thì tôi đốt đấy”.

Do bực tức bột phát và không lường trước được hậu quả nghiêm trọng của sự việc xảy ra, Điệp đã lấy can xăng để cạnh bao thóc gần cửa và mở nắp can, vảy xăng vào khu vực giường ngủ nơi cả bố mẹ, vợ con đang ở đó rồi bật lửa. Đám cháy nhanh chóng bùng lên làm cháy cả khu giường, lửa xăng bốc mạnh khiến cho cả gia đình trở thành 6 ngọn đuốc sống.

Trong vụ án nghiệm trọng này, hiện đã có 3 người tử vong là cháu Trần Thu Huyền, ông Trần Đình Hậu và cháu Trần Như Ngọc. Hai người khác đang được điều trị bỏng tại Viện bỏng Quốc gia và Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp là chị Nguyễn Thị Luyến và bà Nguyễn Thị Lên.

Thu Hằng