Vụ ô tô tông loạt xe máy: Chủ xe có vô can?

Hồng Lĩnh

(Dân trí) - Theo luật sư, khi điều khiển ô tô, Nguyễn Chí Hào chưa có giấy phép lái xe nên cơ quan chức năng cần xem xét trách nhiệm hình sự đối với chủ phương tiện.

Theo thông tin ban đầu, người cầm lái ô tô gây tai nạn là Nguyễn Chí Hào (16 tuổi ngụ xã Vĩnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). Thời điểm gây tai nạn, Hào cùng cha và em trai đang đi du lịch dịp lễ 2/9.

Khi đến đoạn huyện Tuy Phong, do buồn ngủ nên ông N.C.T. (41 tuổi), cha ruột của Hào đưa xe cho con trai cầm lái. 

Vụ ô tô tông loạt xe máy: Chủ xe có vô can? - 1

Hiện trường vụ ô tô "điên" hất tung loạt xe máy dừng đèn đỏ ở huyện Tuy Phong (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Thuận, vụ tai nạn xảy ra ngày 2/9, tại ngã ba quốc lộ 1A giao đường dẫn lên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Thời điểm Nguyễn Chí Hào gây tai nạn đèn đỏ đang đếm ngược ở giây thứ 26.

Bước đầu nhà chức trách xác định hậu quả vụ tai nạn khiến 5 người bị thương và thiệt hại về tài sản ước tính 60 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân do tài xế không chú ý quan sát, gây tai nạn giao thông. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy tài xế không vi phạm.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) đang trưng cầu giám định thương tật các nạn nhân để có căn cứ xử lý về hành vi người cha giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Liên quan tới sự việc trên, luật sư Lưu Tấn Anh Toàn (Giám đốc Công ty luật Lưu Vũ) cho rằng trong sự việc này Hào điều khiển xe khi chưa có giấy phép lái xe, gây tai nạn với hậu quả nghiêm trọng, cơ quan chức năng cần xem xét trách nhiệm hình sự đối chủ phương tiện về tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Theo đó, tại Khoản 1 Điều 264 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định người nào giao phương tiện cho người mà biết rõ người đó không có giấy phép lái xe gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương tích; gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên với tổng tỷ lệ tổn thương của những người này từ 61% đến 121% thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Khoản 2 Điều 264 Bộ luật Hình sự hiện hành quy định, nếu gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe các bị hại với tổng tỷ lệ tổn thương của những người này từ 122% đến 200% sẽ bị phạt từ  50 triệu đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù 6 tháng đến 3 năm.

Trong trường hợp gây thương tích cho các nạn nhân với tổng tỷ lệ tổn thương  201% trở lên, theo Khoản 3 Điều 264 sẽ bị phạt từ 2 đến 7 năm tù.

Ngoài hình phạt trên, chủ phương tiện còn có thể bị phạt bổ sung số tiền 10 đến 30 triệu đồng.

Đối với trách nhiệm của Nguyễn Chí Hào, luật sư Toàn cho biết, cần xác định tại thời điểm vụ tai nạn xảy ra người này đã đủ 16 tuổi hay chưa. Trường hợp Hào chưa đủ 16 tuổi thì sẽ không chịu trách nhiệm hình sự (Điều 12 Bộ luật Hình sự năm 2015).

Trong trường hợp, Hào đã đủ 16 tuổi thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Tại Khoản 1 Điều 260 quy định mức hình phạt tiền từ 30 triệu đến 100 triệu, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 1 đến 5 năm nếu gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của 1 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%.

Mức hình phạt tại Điều 260 được quy định tại Khoản 4 có mức hình phạt từ 7 đến 15 năm tù nếu tổng thương tích những người bị hại trong vụ tai nạn trên 201%.

Do Hào chưa đủ 18 tuổi nên nếu bị xử lý hình sự, mức hình phạt sẽ không được vượt quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định.