1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên:

Vụ công an dùng nhục hình: Sai phạm chồng lên sai phạm?

(Dân trí) - “Tất cả các giai đoạn tố tụng đều vi phạm pháp luật, kể cả giai đoạn tiền tố tụng, có dấu hiệu mớm cung, dụ cung, sửa chữa lời khai, tiêu hủy chứng cứ… sai phạm cứ nối tiếp sai phạm”, LS Nguyễn Văn Thắng, bảo vệ cho bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành nói.

Ngày 13/4, sau hai ngày tạm nghỉ TAND tỉnh Phú Yên tiếp tục ngày thứ 5 xét xử phiên tòa sơ thẩm (lần 2) vụ công dùng nhục hình xảy ra tại trụ sở Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) dẫn đến cái chết của nghi phạm Ngô Thanh Kiều, với nhiều tình tiết mới được xới ra.

Đại diện VKS cho rằng có đủ căn cứ để buộc bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành
Đại diện VKS cho rằng có đủ căn cứ để buộc bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành
Đại diện VKS cho rằng có đủ căn cứ để buộc bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành
Trong khi LS Thắng bảo vệ cho bị cáo Thành cho rằng cơ quan tố tụng đã sai phạm nghiêm trọng trong quá trình tố tụng

Trong khi luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng, hồ sơ vụ án sửa 1 lần, 2 lần còn có thể chấp nhận đằng này sửa đến n+1 lần là bất bình thường. Trong khi đại diện Viện KSND tỉnh Phú Yên cho rằng việc biên bản có chỗ sửa là chuyện bình thường…

Phiên tòa bắt đầu với phần tranh luận giữa ông Phạm Duy Tân, đại diện Viện KSND tỉnh Phú Yên với luật sư Nguyễn Văn Thắng, người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành.

Trong phần bào chữa cho thân chủ của mình, LS Thắng đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành vô tội, tuyên thả ngay tại tòa. Ngoài ra, LS Thắng cũng đề nghị HĐXX chuyển tội danh từ tội "Dùng nhục hình" thành tội "Cố ý gây thương tích" hoặc tội "Gây tổn hại sức khỏe cho người khác".

LS Thắng đưa ra các luận cứ bảo vệ thân chủ của mình, ông cho rằng lời khai của nhân chứng Hà Văn Đại (cán bộ PC45 Công an tỉnh Phú Yên) là không trung thực, gian dối.

Đại diện VKS cho rằng có đủ căn cứ để buộc bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành
Ông Hồ Viết Thọ - Giám đốc Trung tâm pháp y tỉnh Phú Yên cho rằng quy trình giám định pháp y thi thể nạn nhân Kiều đúng quy trình, khách quan

Trong khi đó, đại diện VKS khẳng định căn cứ hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo, nhân chứng có thể khẳng định bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành về tội “Dùng nhục hình”. Theo đại diện vị VKS lý giải, căn cứ vào lời khai của Hà Văn Đại nhìn thấy Thành đánh Kiều và nghe tiếng kêu la. Bên cạnh đó, căn cứ vào khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y thì đầu Kiều có 3 chấn thương, nguyên nhân chết do chấn thương sọ não, phù hợp với lời khai của Đại.

Bác lại quan điểm của VKS, LS Thắng cho rằng lời khai của Hà Văn Đại không trung thực, khi thì nói nhìn thấy Thành cầm dùi cui bằng tay trái, khi thì khai cầm bằng tay phải đánh Kiều. Đại còn khai ban đầu do không muốn dây dưa vào chuyện này nên khai chủ quan, nhưng khi thấy có trách nhiệm nên khai sự thật.

LS Thắng đề nghị HĐXX tuyên hủy trả hồ sơ vụ án điều tra bổ sung, đồng thời, khởi tố điều tra các tội khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật, làm sai lệch hồ sơ vụ án và tội cố ý gây thương tích theo Đều 104  Bộ luật Tố tụng hình sự. Tuy nhiên, đại diện VKS vẫn bảo vệ quan điểm của mình và cho rằng luận cứ của LS Thắng đưa ra là không có căn cứ.

Trong khi đó, ông Hồ Viết Thọ, Giám đốc Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Phú Yên, người đi thay cho Giám định viên Hoàng Việt tại các ngày xét xử trước khẳng định: Quá trình giám định pháp y thi thể nạn nhân Ngô Thanh Kiều là khách quan, chính xác, đúng quy định. “Giám định đã làm rõ, có tổn thương nghiêm trọng ở não, bán cầu đại não phải tụ máu, nạn nhân chết do chấn thương sọ não là điều quá rõ ràng”, ông Thọ nói.

LS Thắng tiếp tục đưa ra luận cứ, tại các biên bản lời khai của Đại đã sửa chữa. Thế nhưng, đại diện vị VKS thì lại nói đó rằng trong biên bản lời khai nhân chứng thì việc sửa chữa cũng là chuyện bình thường. “Sửa chữa 1 lần, 2 lần thì bình thường, nhưng sửa chữa đến n+1 lần là bất bình thường”, LS Thắng lập luận.

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Cuối phiên tòa, trao đổi với PV Dân trí, LS Thắng cho biết: Tất cả các giai đoạn tố tụng đều vi phạm pháp luật, kể cả giai đoạn tiền tố tụng, có dấu hiệu mớm cung, dụ cung, sửa chữa lời khai, tiêu hủy chứng cứ, trao đổi chứng cứ… sai phạm cứ nối tiếp sai phạm.

Trong khi đó, luật sư Võ An Đôn, bảo vệ quyền lợi gia đình nạn nhân Kiều cho biết, sẽ giữ nguyên quan điểm yêu cầu khởi tố ông Lê Đức Hoàn về tội bắt người trái pháp luật, yêu cầu khởi tố ông Lê Minh Chánh - Viện trưởng Viện KSND TP Tuy Hòa về tội “Không truy cứu người có tội”.

Doãn Công