1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Vi phạm giao thông, gọi người nhà ra tấn công CSGT

(Dân trí) - Vi phạm luật an toàn giao thông, sau khi lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe, không những không chấp hành, đối tượng còn hô hoán người nhà ở đám cưới ra hành hung tấn công lại lực lượng CSGT.

Hai đối tượng bị Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đông tạm giữ hình sự gồm: Lê Đình Trọng (sinh năm 1985) và Lê Đăng Long (sinh năm 1989), đều ở xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn.

Trước đó, vào lúc 10h45 phút ngày 25/4, sau khi uống rượu ở đám cưới tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, Lê Đình Trọng mượn xe máy của một người quen để chở người yêu là Lê Thị Hương và anh trai của Hương là Lê Đăng Long từ xã Đông Khê về xã Đông Ninh.

Vi phạm giao thông, gọi người nhà ra tấn công CSGT
Hai đối tượng Lê Đăng Long và Lê Đình Trọng cùng chiếc xe vi phạm tại cơ quan Công an.

Khi đang lưu thông trên quốc lộ 47, đến địa bàn thôn 5, xã Đông Khê, Trọng bị tổ CSGT Công an huyện Đông Sơn do Đại úy Lê Đăng Tùng - Đội phó đội CSGT, Công an huyện Đông Sơn phát hiện xe máy chở 3 người đều không đội mũ bảo hiểm.

Ngay lập tức, tổ CSGT ra tín hiệu yêu cầu dừng lại để kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, đối tượng Lê Đình Trọng không những không chấp hành hiệu lệnh của CSGT mà còn cho xe bỏ chạy.

Sau đó, Trọng còn hô hoán người nhà ở đám cưới ra và hành hung, tấn công các đồng chí trong tổ CSGT Công an huyện Đông Sơn để cho các đối tượng tẩu thoát. Đúng lúc đó, có hai đồng chí cán bộ của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa trên đường đi công tác về thấy vậy vào can ngăn cũng bị các đối tượng này tấn công lại.

Đối tượng Lê Đăng Long đã dùng tay đấm vào mặt một đồng chí trong tổ công tác sau đó hô hoán người nhà ra giải thoát để cho 3 đối tượng này bỏ chạy vào nhà người quen ở xã Đông Khê.

Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đông Sơn đã phối hợp với quần chúng nhân dân kịp thời bắt giữ Lê Đình Trọng và Lê Đăng Long khi 2 đối tượng này đã về đến nhà ở xã Đông Ninh.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Sơn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để nghiêm trị trước pháp luật.

Duy Tuyên