1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vào tù vì rủ nhau đi lấy lại cái cộ bò

(Dân trí) - Chỉ vì muốn lấy lại cái cộ bò bị giữ, 15 bị cáo cùng trú xã Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa đã rơi vào vòng lao lý.

Ngày 6/12, TAND tỉnh Khánh Hòa đã chấp nhận kháng cáo sửa một phần án sơ thẩm giảm cho bị cáo Võ Hồng Khánh (SN 1990) từ 7 năm tù xuống còn 5 năm tù, Nguyễn Xuân Thông (SN 1986), Võ Quang Chiến (SN 1991) mỗi bị cáo từ 6 năm tù xuống còn 4 năm 6 tháng tù, Nguyễn Quốc Phong (SN 1987) từ 5 năm tù xuống còn 4 năm tù;

Đoàn Quang Minh (SN 1990), Trương Quyết Thắng (SN 1993) mỗi bị cáo từ 4 năm tù xuống còn 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Anh Vũ (SN 1987), Phan Thanh Long (SN 1993) mỗi bị cáo từ 3 năm 6 tháng tù xuống còn 3 năm tù; Nguyễn Bảo Huân (SN 1990) từ 4 năm tù và Nguyễn Ngọc Lâm (SN 1992), Nguyễn Công Danh (SN 191990), Nguyễn Trần Quốc Vũ (SN 1994), Nguyễn Nhật Vũ (SN 1991) mỗi bị cáo từ 3 năm 6 tháng tù xuống còn 3 năm tù treo và tuyên trả tự do tại phiên tòa.

Hai bị cáo Phan Thanh Hùng (SN 1994) và Nguyễn Thái Hoàng Phương (SN 1994) không kháng cáo nên giữ nguyên mức án 3 năm tù treo.
 
15 người vướng vòng lao lý vì cái cộ bò.
15 người vướng vòng lao lý vì cái cộ bò.

Theo cáo trạng, tối ngày 14/6/2011, Thông cùng Nguyễn Văn Lâm điều khiển xe cộ bò đến công trình xây dựng tại đập Suối Hành, thôn Thống Nhất, xã Cam Phước Đông, Cam Ranh để mua xi măng trộm cắp. Thông đưa cho Nguyễn Chấu (công nhân công trình) 500.000 đồng. Khi Thông và Lâm chất 7 bao xi măng lên cộ bò thì bị phát hiện.

Thông và Lâm bỏ chạy để lại xe cộ bò về nhà Chiến tại thôn Hòa An, xã Cam Phước Đông thì gặp Ngọc Lâm, Huân, Danh, Hùng, Quốc Vũ, Minh, Nghĩa, Phương, Nhật Vũ đang ngồi uống rượu. Thấy vậy, Thông rủ tất cả đến Suối Hành đánh nhóm công nhân ở đây để lấy cộ bò về. Cả nhóm đồng ý và lấy cây gỗ để đi.

Phương điều khiển xe máy chở Chiến, Minh, Thông. Hùng điều khiển xe chở Ngọc Lâm, Quốc Vũ, Danh. Nghĩa điều khiển xe chở Nhật Vũ và Huân đi rủ thêm Phong. Trên đường đi, nhóm Huân gặp Long, Khánh, Anh Vũ nên rủ cùng đi. Phong mang theo một mã tấu, Khánh cầm theo cây dao rựa.

Khi đến gần lán trại thì tất cả gặp nhau, Thông rủ cả nhóm đến đánh nhóm công nhân lấy lại cộ bò. Tất cả đồng ý, Phương và Hùng trông coi xe, số còn lại đến lán trại. Khi đến nơi, nhóm Thông dùng mã tấu, dao rựa, cây gỗ, tay chân xông vào đánh nhóm công nhân gồm: Nguyễn Hữu Ngân, Nguyễn Xuân Hà, Nguyễn Chấu, Nguyễn Thái, Ngô Hồng Hà, Nguyễn Văn Dũng gây thương tích.

Sau đó, Thông lấy lại số tiền 500.000 đồng mà Thông đưa cho Chấu trước đó rồi cả nhóm Thông lấy lại cộ bò (trị giá 2.560.000 đồng) mang về.

Hậu quả, Chấu bị thương tật 6%, Hà 7%, Ngân 2%, Thái 6%, Dũng 2%, Hà 3%. Tuy nhiên, do các bị hại không yêu cầu khởi tố hình sự nên không xem xét về tội cố ý gây thương tích mà chỉ xử các bị cáo về tội cướp tài sản. Còn tội trộm cắp tài sản chưa đủ căn cứ theo quy định của pháp luật nên không bị xử lý.

Trịnh Anh