1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Vận chuyển ma túy, chống đối cảnh sát bằng lựu đạn

(Dân trí) - Trong khi vận chuyển ma túy đá, bị cảnh sát phát hiện chặn lại để làm việc, hai người đàn ông đã rút lựu đạn dọa nổ, hòng tẩu thoát.

Vận chuyển ma túy, chống đối cảnh sát bằng lựu đạn - 1
Ngôi nhà của Tuấn Anh tại TP Vinh, Nghệ An được cơ quan cảnh sát điều tra hai tỉnh tiến hành khám xét vào ngày 27/2, phát hiện nhiều ma túy đá...
 
Chiều 27/2/2012, lực lượng CA tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tiến hành khám xét nhà ở của tên Trần Tuấn Anh ở thành phố Vinh và phát hiện hơn 13.000 viên thuốc lắc, 4kg ma túy đá cùng một số tang vật khác liên quan.

Đối tượng Trần Tuấn Anh có liên quan đến vụ chống người thi hành công vụ vào ngày 25/2/2012. Thời điểm này, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện một xe ô tô 4 chỗ ngồi có nhiều biểu hiện nghi vấn đang chạy trên đường liền yêu cầu tài xế xuống xe để kiểm tra.

Không chấp hành lệnh của cảnh sát, hai tên Trần Anh Tuấn và Lê Thành Luân lập tức rút súng ngắn và lựu đạn trong xe ra dọa nổ súng rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát CA tỉnh Quảng Trị đã điều động thêm lực lượng tiến hành truy bắt hai đối tượng Tuấn và Luân ngay sau đó.

Qua khám xét trên xe của hai đối tượng này, CA tỉnh Quảng Trị đã phát hiện 1kg ma túy dạng đá, 152.000USD và một số đồ nghề sử dụng ma túy đá. Cùng ngày 25/2, Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành tạm giữ hình sự Trần Anh Tuấn (31 tuổi) và Lê Thành Luân (32 tuổi) đều trú tại thành phố Vinh (Nghệ An).

Đến ngày 27/2, CA tỉnh Quảng Trị phối hợp với CA tỉnh Nghệ An tiến hành khám xét nhà riêng của Tuấn tại TP Vinh, Nghệ An đã thu được số ma túy đá và thuốc lắc nói trên.

Hiện vụ việc đang được CA hai tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Duy