1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vận chuyển gần 8 tấn nhựa cần sa, 5 bị cáo nước ngoài hầu tòa

(Dân trí) - Sau gần 4 tháng hoàn thiện hồ sơ liên quan, ngày 22/12, TAND tỉnh Quảng Ninh đã chính thức mở phiên tòa xét xử vụ án sơ thẩm 5 bị cáo người nước ngoài trong vụ vận chuyển gần 8 tấn nhựa cần sa và 1,1 triệu đô la Hồng Kông vào Việt Nam.

Cả 5 bị can đều mang quốc tịch Trung Quốc, gồm: Lu Ming Cheng, Ieong Chi Kai, Chan Kwok Kwong, Ngan Chiu Kuen và Wang Hui Lan. Các đối tượng bị tạm giữ từ tháng 5/2008 để phục vục công tác điều tra.

Đây là vụ vận chuyển cần sa vào Việt Nam có số lượng lớn nhất từ trước đến nay. 5 bị cáo bị truy tố với các tội danh “vận chuyển trái phép chất ma túy” và “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, vào cuối tháng 4/2008, Lu Ming Cheng được A Giải và A Trân (sống ở Hồng Kông) cho biết là có 2 container hàng chứa nhựa cần sa đang trên đường từ Pakistan về Việt Nam, tiếp đến sẽ chuyển đi Canada. Lu Ming Cheng được hai người trên thuê vận chuyển 2 container sang Canada với số tiền 1,5 triệu đô la Hồng Kông. Lu Ming Cheng đã thoả thuận với Wang Hui Lan liên hệ, chi phí vận chuyện lô hàng trên với số tiền là 1,2 triệu đô la Hồng Kông, sang Việt Nam nhận lô hàng trên tại Móng Cái (Quảng Ninh).

Ngày 25/4/2008, Lu Ming Cheng và đồng bọn sang Móng Cái nhận hàng nhưng vẫn không nhận được vì không có đủ giấy tờ chứng minh chủ lô hàng. Lu Ming Cheng và đồng bọn đành phải quay về Hồng Kông. Sau đó 2 tuần, những người này lại tiếp tục đến Việt Nam để nhận hàng

Đến ngày 12/5/2008, Lu Ming Cheng và đồng bọn đã bị cơ quan chức năng bắt quả tang khi đặt cọc 50 ngàn USD để nhận 2 container hàng. Kiểm tra trong 2 container phát hiện gần 8.000 kg nhựa cần sa, gần 10.500 USD, gần 230.000 Nhân dân tệ, gần 1,1 triệu đôla Hongkong, 12 điện thoại di động và gần 20.000 chiếc quần bò.

Được biết trong những lần sang Việt Nam để nhận ma túy, Lu Minh Cheng và đồng bọn đã mang số tiền 1,1 triệu đôla Hồng Kông và 20 ngàn USD nhập cảnh vào Việt Nam mà không khai báo với Hải Quan tại sân bay Quốc tế Nội Bài.

Theo dự kiến vào ngày 25/12 tới, TAND tỉnh Quảng Ninh sẽ tuyên án.

Anh Đô