1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vác dao phóng lợn đâm chết người

Sau khi uống rượu, trên đường về, nhóm thanh niên có mâu thuẫn với một người đi cùng chiều. Người này đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào nhóm đối tượng trên. “Giận cá chém thớt”, các đối tượng đã vô cớ chém chết người không liên quan.

Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa mở phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm vụ án đối với các bị cáo Đào Tiến Minh Tuyên và đồng bọn phạm tội giết người và không tố giác tội phạm.

Các bị cáo tại phiên xử
Các bị cáo tại phiên xử

Theo cáo trạng, khoảng hơn 23h ngày 16/3/2015, Đào Tiến Minh Tuyên (sinh năm 1997, ở Lộ Bao - Nội Duệ - Tiên Du), chở Nguyễn Công Tiến (sinh năm 1995, ở Lũng Sơn - TT.Lim - Tiên Du) cùng Nguyễn Hoàng Anh Tú (ở Tiền An - TP.Bắc Ninh) chở Chu Quang Huy (sinh năm 1997, ở Ngọc Đôi - Kim Chân – TP.Bắc Ninh), cả nhóm mang theo dao phóng lợn đi ra đường.

Khi đến đoạn đường đường tỉnh lộ 295B, thuộc khu phố Viềng, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, thấy anh Trần Văn Thảo trú tại Tân Lập – Cao Thượng –Tân Yên  Bắc Giang ( là công nhân khu công nghiệp Từ Sơn) và anh Bùi Văn Hợi ( cháu ruột anh Thảo), đang đứng ở rìa đường. Thấy vậy, nhóm Tuyên quay xe lại. Tuyên xuống xe đi đến chỗ anh Thảo và hai bên lời qua tiếng lại nói nhau.

Tuyên liền lấy dao chọc tiết lợn đâm liên tiếp hai nhát vào lưng anh Thảo. Thấy vậy, Tiến, Tú vào can ngăn Tuyên. Sau đó, cả nhóm đi về phòng trọ của Tiến. Anh Thảo sau khi bị Tuyên đâm mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi.

Sau khi biết con đâm chết người, ngày 3/4/2015, bố mẹ Tiến đã đưa đối tượng đến cơ quan công an trình diện. Ngay sau đó, Công an Bắc Ninh đã bắt giữ các đối tượng còn lại, khám xét nơi ở các đối tượng công an thu giữ 5 con dao các loại.

Nguyễn Công Tiến, Nguyễn Hoàng Anh Tú và Chu Quang Huy biết rõ Tuyên dùng dao đâm anh Thảo và được Tuyến nói cho biết anh Thảo đã bị chết nhưng Tiến, Tú, Huy không trình báo với Cơ quan có thẩm quyền về hành vi phạm tội giết người của Tuyên.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, quá trình xét hỏi tại phiên tòa và trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Đào Tiến Minh Tuyên 14 năm tù giam về tội “Giết người”, Nguyễn Công Tiến 10 tháng tù giam về tội “Không tố giác tội phạm”, Nguyễn Hoàng Anh Tú 4 tháng tù giam về tội “Không tố giác tội phạm”, Chu Quang Huy 12 tháng cải tạo không giam giữ.

Bá Đoàn