1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Tự vệ quá đà gây chết người, lĩnh án 9 năm tù

(Dân trí) - Bị nhóm Nguyễn Quốc Thắng đến nhà dọa giết và vây đánh, Quang “bật” lại. Trong khi ẩu đả, Quang rút dao đâm chết Thắng rồi bỏ trốn.

Tự vệ quá đà gây chết người, lĩnh án 9 năm tù
Bị cáo Nguyễn Quốc Quang trước vành móng ngựa

Sáng ngày 21/3, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Quốc Quang (SN 1986, trú tại xóm 1, xã Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An) và tuyên phạt bị cáo 9 năm tù giam về tội giết người đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 80 triệu đồng.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, do có mâu thuẫn từ trước nên trưa ngày 9/9/2011, Nguyễn Quốc Thắng rủ Nguyễn Quốc Hoàng, Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Văn Nhiên đến nhà Nguyễn Quốc Quang để “giải quyết”. Cả bọn mang theo bình xịt hơi cay, dao, gậy. Vì Quang không có ở nhà nên Thắng gọi điện yêu cầu về “nếu không sẽ giết cả nhà”.

Trên đường về nhà, Quang không quên đút túi một con dao để ‘phòng thân”. Hai bên gặp nhau lời qua tiếng lại, Thắng nhảy vào đánh rồi dùng bình xịt hơi cay tấn công Quang. Bị đánh, Quang bỏ chạy nhưng bị Thắng đuổi theo nên đã rút dao đâm vào bụng Thắng. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng Nguyễn Quốc Thắng đã tử vong do bị thủng ruột, đứt động mạch mạc treo tràng và gan trái.

Sau khi gây án, Quang đã bỏ trốn. Ngày 12/9/2011, Nguyễn Quốc Quang đã đến cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận mọi hành vi phạm tội.

Quang Anh