1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

"Tú ông" mở quán cà phê chứa mại dâm lĩnh án

Ngày 29/11, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử, tuyên mức án 15 năm tù đối với bị cáo Đỗ Văn Quang (28 tuổi, ở xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai) về hành vi chứa mại dâm.

Vào khoảng tháng 9/2010, Quang thuê nhà ở thôn Yên Thái, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai để mở quán cà phê. Tuy nhiên, kinh doanh giải khát chỉ là phụ mà "tú ông"này đã nuôi hai nhân viên nữ tuổi từ 15 đến 18 quê ở Thanh Hóa phục vụ khách hàng có nhu cầu mua dâm ngay tại quán

Mỗi lần mua dâm, Quang thu 120.000 đồng, chia cho nhân viên 50.000 đồng, số còn lại mình hưởng. Sau đó, do địa điểm khuất, khách tới ít, Quang đã chuyển sang nơi mới ở sát mặt đường thôn Yên Thái.

Chiều 18/1, khi nhân viên của Quang đang bán dâm cho khách tại quán, CA ập vào bắt quả tang. Quang bỏ trốn, 4 tháng sau thì ra đầu thú. CQĐT đã thu giữ tại chỗ tang vật gồm quyển sổ ghi chép số lần bán dâm của hai cô gái cùng nhiều bao cao su.

Hai cô gái trẻ tuổi này khai nhận đã tự nguyện xin vào quán của Quang để phục vụ theo thỏa thuận chủ quán nuôi ăn ở tại quán, tiền bán dâm các cô được nhận gần một nửa. Nếu qua đêm, chủ quán sẽ thu 350.000 đồng, các cô được nhận 150.000 đồng.


Theo Đoàn Huynh

Hà Nội Mới