1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Từ người đi xin việc thành kẻ cướp “bất đắc dĩ”

(Dân trí) - Đi xin việc, cãi nhau với nhân viên công ty, Trung bỏ về. Bị nhân viên công ty đuổi đánh, Trung dùng gậy sắt đánh lại. Khi đối thủ bỏ chạy, Trung lấy xe máy của người này mang đi gửi.

Công an huyện Từ Liêm cho biết đang tạm giữ đối tượng Khổng Văn Trung (SN 1981, ở Tân Lập, Lập Thạch, Vĩnh Phúc; tạm trú tổ 14, Dịch Vọng, Cầu Giấy) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 2/10, Trung đến nhà số 50 đường Hoàng Công Chất, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, xin việc làm nhưng không được. Tại đây, Trung cãi nhau với nhân viên Công ty rồi bỏ đi.

Do bực tức, Nguyễn Văn Quyền (SN 1987, ở Phương Tứ, Ứng Hoà) đi xe máy đuổi theo Trung. Đến đường Hồ Tùng Mậu, Quyền dùng gậy sắt mang theo trong người đánh Trung, Trung giật gậy đánh lại. Quyền bỏ xe chạy.

Trung lấy xe máy của Quyền mang đến quán nước sân vận động Mỹ Đình gửi, rồi bắt xe ôm về để lấy xe của Trung thì bị Công an thị trấn Cầu Diễn bắt giữ.

Tiến Nguyên