1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tử hình kẻ đập chết vợ, giết người để bảo vệ “người tình”

Quách Văn Phan – kẻ một lúc lấy hai mạng người xôn xao thị xã Sơn Tây cuối năm 2012 bị bắt vì tội giết người lộ tẩy vụ án kinh hoàng khác đã lĩnh án cao nhất.

Sáng 16/8/2013, TAND Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Quách Văn Phan (SN 1962, chỗ ở xôm Đông, thôn Đông Sàng, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, HN) về tội “Giết người” và “Vô ý làm chết người”. Phiên xử có đông đủ người thân gia đình hai bên nội, ngoại tham dự.

Quách Văn Phan là hung thủ gây ra vụ án mạng đầu tháng 10/2012. Từ vụ án này, Cơ quan CSĐT đã làm rõ một vụ án mạng dã man xảy ra cách đó 1 năm. Nạn nhân không ai khác chính là người vợ hiền tần tảo của Quách Văn Phan.

Theo cáo trạng, năm 1985, Phan kết hôn với chị Lê Thị Lan. Cuộc hôn nhân bắt đầu nảy sinh rạn nứt vào năm 2011 khi chị Lan phát hiện Phan quan hệ bất chính với chị Nguyễn Thị Hằng (em dâu Phan). 8h ngày 30/6/2011, hai vợ chồng Phan đang dọn dẹp vệ sinh tại khu vực chuồng gà thì lời qua tiếng lại to tiếng.

Bực tức, Phan dùng tay đấm vào mặt vợ. Bị đánh, chị Lan mới cầm chổi đuổi đánh Phan. Gã chồng vũ phu trong cơn nóng giận, vớ được thanh gỗ liền đập 3 phát vào đầu vợ khiến chị Lan ngã bất tỉnh ngay tại chỗ.

Lúc sau, Phan quay lại kiểm tra thấy vợ đã chết liền nghĩ cách dựng hiện trường giả bằng cách đặt thi thể vợ nằm sấp vào bể cá. Toàn bộ gia đình đều tin rằng nạn nhân chết do tai nạn rủi ro nên tổ chức mai táng.

Khoảng một năm sau cái chết của vợ, Phan ngang nhiên cặp kè với chị Nguyễn Thị Thảo ở xã bên nhưng bị con trai là quách Xuân Phong phản đối. Khoảng 16h ngày 9/10/2012, Phong thấy bố chở “người tình” về thì xảy ra to tiếng, cãi vã. Sau đó, một số người họ hàng, làng xóm gồm Quách Văn Tấn, Nguyễn Hồng Thanh (chú họ Phong), Chu Thị Huệ, Nguyễn Thị Ngọ, Lê Văn Tân đến nhà giải quyết.

Phan thấy con trai vung điếu đánh bà Thảo liền vùng dạy can ngăn. Trong lúc rượt đuổi, Phan dùng hai tay gạt ông Tân và Thanh để chạy vào trong bếp khiến ông Thanh ngã ngửa ra sân bất tỉnh. Hậu quả nạn nhân bị chấn thương sọ não tử vong.

Sau nhiều giờ xét hỏi, nhận thấy vụ án đặc biệt nghiêm trọng, cần phải loại trừ bị cáo ra khỏi xã hội, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Quách Văn Phan tử hình về tội Giết người, 4 năm về tội Vô ý làm giết người. Tổng hợp hình phạt chung là Tử hình. Nói lời sau cùng, bị cáo ngậm ngùi xin tạ tội với người đã mất và gửi lời xin lỗi thứ tha tới toàn bộ gia đình.

Theo Đỗ Mến
Công lý