1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Truy tìm nickname “Kẹo mút chơi bời”

Ngày 7/11, Thượng tá Lưu Văn Ký - trưởng Công an TP Yên Bái - cho biết cơ quan điều tra đã gửi giấy triệu tập đến Đặng Mạnh Linh (quê Lào Cai) để làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ tai nạn giao thông tối 1/11 trên đường Thành Công (TP Yên Bái).

Linh là người ngồi sau xe máy của Đoàn Hiệp (24 tuổi, trú tại Bảo Thắng, Lào Cai) khi xảy ra vụ tai nạn làm ông Nguyễn Hữu Giảng (58 tuổi) tử nạn. Công an tình nghi Linh là người có nickname “Kẹo mút chơi bời” đã đăng tải trên mạng xã hội Facebook những thông tin, bình luận “hả hê” sau cái chết của ông Nguyễn Hữu Giảng.

 

Cụ thể, sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, thành viên “Kẹo mút chơi bời” đăng bình luận “Xong! Chúng tôi vừa đâm vào một thằng già gần 60 tuổi, khả năng chết”.

 

Tiếp đó, người này tiếp tục đăng dòng thông báo: “Tin buồn! Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cụ già 60 tuổi đêm qua bị chúng tôi đâm xe máy đã củ tỏi vào hồi 17g07, anh em phang lô đề nhiệt tình đi, lão sinh năm 1953”.

 

Sau khi bị cộng đồng mạng phản ứng, thành viên này còn tỏ thái độ thách thức dư luận.

 

Theo thượng tá Lưu Văn Ký, cơ quan công an làm việc với Hiệp và Hiệp cho biết những thông tin trên là do Linh đưa lên mạng Facebook và không liên quan gì đến mình. Bản thân gia đình và cá nhân Hiệp đã thăm hỏi, chia buồn và có trách nhiệm với gia đình ông Nguyễn Hữu Giảng.

 

Qua xác minh, Công an TP Yên Bái xác định Linh là sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Thái Nguyên.

 

Theo Minh Quang

 Tuổi trẻ