1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trưởng công an xã bị côn đồ đâm trọng thương

(Dân trí) - Chiều 15/11, sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Kon Tum kịp thời cứu chữa, anh Đào Quang Thủy (SN 1985), Trưởng Công an xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, đã dần bình phục trở lại.

 

Trưởng công an xã bị côn đồ đâm trọng thương - 1

Anh Thủy đang được điều trị tại BV Đa khoa Kon Tum 

 

Tiếp chuyện phóng viên, anh Thủy kể: Đêm 14/11, tại xã Sa Nhơn có đoàn ca nhạc đến biểu diễn. Lực lượng công an xã làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự đêm diễn. Khoảng 22 giờ đêm, chương trình biểu diễn kết thúc, anh Thủy cùng 3 đồng đội nữa là anh Mạnh, anh Phát, anh Khuê trên đường về nhà, đi được chừng 100m thì phát hiện tại quán tạp hóa Võ Luân xảy ra xô xát. Các anh đến tìm hiểu thì được biết có 4 thanh niên đi chơi về ghé quán yêu cầu đổ xăng nhưng chủ quán bảo đã khuya nên không mở cửa. 4 thanh trên liền đập phá cửa hàng.

 

Thấy vậy, các anh vào can thiệp. Lúc này một thanh niên trong nhóm quậy phá đã xông vào đánh anh Thủy. Thanh niên thứ hai dùng dao đâm một nhát vào dưới bả vai trái anh Thủy khiến máu tuôn xối xả, anh Thủy ngã quỵ.

 

Anh Thủy được đồng đội đưa đến bệnh viện huyện sơ cứu và ngay trong đêm chuyển thẳng lên Bệnh viện Đa khoa Kon Tum.

 

Thông tin từ Khoa ngoại chấn thương (Bệnh viện Đa khoa Kon Tum) cho biết: Bệnh nhân Đào Quang Thủy nhập viện lúc 0 giờ ngày 15/11 trong tình trạng người khó thở; kết quả khám ban đầu cho thấy bệnh nhân bị vết dao đâm sâu dẫn đến tràn máu, tràn khí màng phổi trái. Bệnh viện đã tiến hành cấp cứu khẩn, đồng thời tổ chức mổ dẫn lưu màng phổi vào sáng 15/11. Sau khi mổ sức khỏe của anh Thủy đã dần hồi phục.

 

Chiều nay 16/11, Chủ tịch UBND xã Sa Nhơn (huyện Sa Thầy) - ông Nguyễn Xuân Khánh - cho biết: Ngay sau khi xảy ra vụ việc anh Đào Quang Thủy bị đâm trọng thương trong khi thi hành công vụ, xã đã chỉ đạo trung tập toàn bộ lực lượng dân quân tự vệ, công an viên phối hợp với Công an huyện Sa Thầy tiến hành xác minh, phân loại đối tượng, tổ chức truy tìm đối tượng gây án. Đến 16 giờ chiều 15/11 đã phát hiện và bắt giữ tên Sinh - thường trú tại xã Hòa Bình, TP Kon Tum, người trực tiếp dùng dao Thái Lan đâm anh Thủy trọng thương khi tên này đang lẩn trốn tại nhà bố vợ sắp cưới ở thôn Nhơn Nghĩa, xã Sa Nhơn.

 

Ông Nguyễn Xuân Khánh cho biết thêm: Quan điểm của xã là phải làm rõ vụ việc, cương quyết đưa kẻ phạm tội ra trước pháp luật để răn đe, đồng thời góp phần bảo vệ cán bộ, chiến sĩ của xã khi thi hành công vụ.

 

Hiện tên Sinh đang bị tạm giữ tại Công an huyện Sa Thầy.

 

Đại Hòa