1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP Huế:

Trộm bất thành, vác dao đi chém người tố giác

(Dân trí) - Khi đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản thì bị nhân dân cảnh giác phát hiện. Với bản năng côn đồ, các đối tượng đã cầm hung khí đến đánh trả người phát giác.

Tòa án nhân dân thành phố Huế vừa đưa ra xét xử vụ nhóm côn đồ trộm cắp và chém người. Theo bản cáo trạng viện KSND TP Huế: Vào chiều ngày 17/7/2011, tại quán bán đồ cũ đường Đinh Tiên Hoàng (TP Huế) các đối tượng gồm Dương Thị Minh Thanh, Trần Thị Ngọc Liên, Phạm Thị Như Thủy và Trần Thị Ngọc Anh đang thực hiện hành vi móc túi của một phụ nữ thì bị phát hiện.

Ngay sau đó, số đối tượng này còn nhảy lên xô xát người bị hại. Thấy vậy, Anh Trần Xuân Tài và anh Trung đến can ngăn thì chúng còn tiếp tục gây gổ.

Một ngày sau đó, vào buổi tối, những tên trộm bất thành ở trên (Thủy, Liên, Thanh) đã rủ thêm 8 thanh niên khác là Nguyễn Văn Lộc, Hồ Minh Tuấn, Phan Văn Tuấn, Trần Văn Tuấn, Dương Dức Ben, Trần Đức Tý, Lê Hoàng và Nguyễn Văn Lép (tất cả đều có độ tuổi 18 đến 25, trú tại khu định cư 49 hộ, phường Phú Hiệp, TP Huế) dùng dao, tuýp sắt đến đường Nguyễn Biểu tìm anh Tài và anh Trung để đánh.

Trộm bất thành, vác dao đi chém người tố giác
11 đối tượng hung hãn đang ngồi chờ đến lượt lên vành móng ngựa

Hậu quả, anh Tài bị thương nặng, phải cấp cứu bệnh viện, với tỉ lệ tổn hại sức khỏe 12%. Ngay khi vụ án xảy ra, Công an TP Huế đã tập trung lực lượng điều tra làm rõ vụ án.   

Xét thấy hành vi côn đồ, xâm phạm nghiêm trọng sức khỏe người khác, làm mất tình hình an ninh trật tự và căn cứ qui định của pháp luật, Tòa án nhân dân TP Huế đã tuyên phạt 11 bị cáo với tổng hình phạt 29 năm tù giam.

Trộm bất thành, vác dao đi chém người tố giác
29 năm tù giam thích đáng cho 11 đối tượng trộm cắp và côn đồ

                                                      Đại Dương