1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trợ lý giáo viên thuê 3 học sinh đoạt mạng chồng

Việt Hương

(Dân trí) - Diane Borchardt từng là trợ lý giáo viên tại Trường Trung học Jefferson ở Wisconsin. Cô bị kết tội thuê 3 học sinh giết chồng vào buổi sáng lễ Phục sinh năm 1994.

Năm 1979, Diane Pfister, 31 tuổi, gặp Ruben Borchardt, 25 tuổi, một người đàn ông góa vợ và đã có 2 con. Vợ Ruben mất vì tai nạn giao thông. Họ nhanh chóng kết hôn và có một cô con gái tên là Regan.

Diane là trợ lý giáo viên tại trường trung học địa phương. Các giáo viên khác yêu mến cô vì cô luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Cô cũng rất được lòng các học sinh. Một số em thường chia sẻ những rắc rối trong cuộc sống với cô.

Ám ảnh về người vợ cũ của chồng

Sau khi kết hôn với Ruben, Diane cố xóa mọi dấu vết người vợ quá cố của anh trong nhà, cô cũng cấm các thành viên trong gia đình nhắc đến người này. Sự ghen tị của Diane với một người đã khuất còn khiến cô căm ghét 2 con riêng của chồng, Chuck và Brooke, và chỉ dành sự quan tâm đến cô con gái ruột Regan.

Những năm 1990, Diane ngày càng thích kiểm soát và thất thường hơn. Trong một lần cãi vã, Diane đã đập bình hoa vào đầu Ruben. Đôi khi cô còn gọi cảnh sát và bịa đặt rằng Ruben đang hành hung cô.

Năm 1993, Ruben gặp gỡ người khác và tuyên bố sẽ đệ đơn ly hôn Diane. Diane khai với tòa rằng mình liên tục bị chồng ghẻ lạnh và xin được quyền nuôi con. Tuy nhiên, Tòa án phán quyết rằng quyền nuôi con và ngôi nhà thuộc về Ruben, Diane phải rời khỏi nhà trước ngày 15/4/1994.

Trợ lý giáo viên thuê 3 học sinh đoạt mạng chồng  - 1
Diane Borchardt (Ảnh: Murderpedia).

Phẫn uất trước phán quyết của tòa, Diane dọa thiến người chồng đang chờ ly hôn.

Ruben vô cùng sợ hãi trước lời đe dọa của vợ. Anh tự tạo hệ thống báo động ở cầu thang, đề phòng trường hợp Diane vào nhà để làm hại mình.

Thuê học sinh giết chồng

Diane kể với 2 em học sinh thân thiết là Douglas Vest, 17 tuổi, và Joshua Yanke, 16 tuổi, rằng cô bị Ruben bạo hành. Nhóm này lôi kéo thêm cậu bé Michael Maldonado 15 tuổi, em họ của Vest. Với lời hứa hẹn sẽ cho tiền, xe hơi và đồ trang sức, Diane đã thuê 3 thanh thiếu niên này giết chồng mình.

Theo kế hoạch, Vest và Maldonado sẽ bắn Ruben khi anh đang ngủ trong khi Yanke canh chừng người con trai của nạn nhân là Chuck Borchardt.

Vào ngày 2/4/1994, Diane dụ Ruben đánh mình bằng cách giành giật chiếc máy may của người vợ đã mất. Cô ta gọi cảnh sát tới tố cáo chồng bạo hành rồi rời đi cùng cô con gái Regan, với sự chứng kiến của viên cảnh sát, để tạo chứng cứ ngoại phạm.

Trợ lý giáo viên thuê 3 học sinh đoạt mạng chồng  - 2
Người chồng xấu số Ruben Borchardt (Ảnh: Murderpedia).

Sáng hôm sau, Ruben thức dậy sớm để đi nhà thờ. Khi anh bước lên bậc thang thì bị Maldonado bắn 2 phát súng. Sau khi gây án, 3 thanh thiếu niên bỏ chạy, vứt khẩu súng ngắn vào một bãi đất trống.

Ruben được đưa đến bệnh viện ngay sau đó nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Bị bắt ngay tại trường học

Vụ sát hại Ruben xảy ra 2 tuần trước khi Diane phải chuyển ra ngoài khiến cô trở thành nghi phạm chính. Do hành vi đáng ngờ của mình, Diane bị từ chối tiếp cận khoản bảo hiểm nhân thọ của chồng. Vì vậy, Diane không có tiền trả cho 3 "sát thủ" đã được thuê.

Bị Maldonado dùng dao đe dọa, Diane lục soát phòng ngủ của chồng lấy được một bọc tiền và đưa cho 3 thanh thiếu niên 1.500 USD. Tuy nhiên số tiền đó vẫn chưa đủ so với những gì Diane hứa hẹn.

Douglas Vest sớm nhận ra rằng Diane sẽ không bao giờ có thể trả hết tiền và thông báo cho bạn bè rằng cậu ta không thể lấy được tiền nữa. Trong khi đó, Michael Maldonado thừa nhận với người bạn thân nhất của mình là Jeb rằng cậu ta đã nhúng tay vào cái chết của Ruben.

Trợ lý giáo viên thuê 3 học sinh đoạt mạng chồng  - 3

3 thanh thiếu niên tham gia giết người Douglas Vest, Joshua Yanke và Michael Maldonado (Ảnh: Murderpedia).

6 tháng sau vụ án, Jeb kể với người bạn Jay rằng Michael Maldonado và Douglas Vest tham gia vụ giết Ruben. Jay lập tức báo cho cảnh sát.

Douglas Vest được đưa đến để thẩm vấn và nhanh chóng khai ra toàn bộ sự việc. Các đồng phạm Michael Maldonado và Joshua Yanke bị bắt. Cảnh sát lập tức ập đến trường trung học. Trong sự bàng hoàng và phẫn nộ của các học sinh, Diane bị còng tay giải đi.

Trong phiên tòa xét xử 6 tháng sau, Douglas Vest và Michael Malando bị kết tội giết người cấp độ 1 và bị kết án chung thân. Joshua Yanke bị kết tội cố ý giết người cấp độ 2 và bị kết án 18 năm tù.

Ngày 1/8/1995, Diane Borchardt bị kết tội giết người cấp độ 1 và bị kết án tù chung thân.

Theo murderpedia.org