1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trinh sát quật ngã thợ mộc thủ dao đi buôn ma túy

(Dân trí) - Trinh sát ma túy áp sát, quật ngã và khống chế Vũ Văn Hoạch khiến y không kịp trở tay. Cơ quan chức năng thu giữ trên người Hoạch 1 bánh heroin, 50 viên hồng phiến cùng 1 con dao nhọn.

Chiều ngày 30/11, Trung tá Trần Phúc Tú – Trưởng Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án 318M, bắt quả tang Vũ Văn Hoạch (SN 1959, quê quán huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) cùng 1 bánh heroin.

Vũ Văn Hoạch tại trụ sở Công an huyện Tương Dương
Vũ Văn Hoạch tại trụ sở Công an huyện Tương Dương

Vốn có nghề làm mộc, Vũ Văn Hoạch rời Nam Định vào Tương Dương lập nghiệp. Trong thời gian ở đây, Hoạch bập vào heroin và bị nghiện. Sau khi lập gia đình, Hoạch chuyển về sinh sống tại quê vợ ở huyện Đô Lương.

Chiều ngày 29/11, Hoạch bắt xe khách lên thị trấn Hòa Bình (Tương Dương) rồi thuê xe ôm chạy vào dốc Kẽm (xã Yên Na). Mọi hành tung của Hoạch đều nằm trong tầm ngắm của các trinh sát phòng chống ma túy Công an huyện Tương Dương.

Khoảng 24h ngày 29/11, Hoạch xuống dốc, vẫy xe ôm đi ra thị trấn. Đến khoảng 1h30 ngày 30/11, khi đến khu vực bản Vẽ (xã Yên Na, Tương Dương), nhận thấy thời cơ chín muồi, các trinh sát quyết định áp sát, quật ngã và khống chế đối tượng khiến Hoạch không kịp trở tay.

Số ma túy công an thu giữ trên người Hoạch
Số ma túy công an thu giữ trên người Hoạch

Cơ quan chức năng thu giữ trong người Hoạch 1 bánh heroin trọng lượng 352,85g, 50 viên hồng phiến, 1 dao găm nhọn bấm.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Hoạch khai nhận, số hàng nói trên do một đối tượng ở huyện Quất Lâm (Nam Định) đặt mua.

Vụ án đang được cơ quan điều tra Công an huyện Tương Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hoàng Lam