1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Triệu tập 2 đối tượng nghi liên quan tới vụ bắt cóc trẻ em

(Dân trí) - Liên quan đến 2 vụ nghi bắt cóc trẻ em xảy ra tại huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An, cơ quan chức năng đã triệu tập hai đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Sau khi vào cuộc điều tra, Công an huyện Tương Dương đã triệu tập 2 đối tượng tình nghi liên quan đến vụ một trẻ 4 tuổi ở xã Xá Lượng mất tích một cách bí ẩn.

Chiều 22/4, ông Lương Văn Phan - Chủ tịch UBND xã Xá Lượng cho PV Dân trí biết, Công an huyện Tương Dương đã triệu tập hai đối tượng là Hoàng C.N. (SN 1981) và Quang T.L. (SN 1979), cùng trú tại bản Na Bè, xã Xá Lượng, vì nghi có liên quan đến sự biến mất của cháu bé trên.

Theo ông Phan, ngoài 2 đối tượng trên còn có một số đối tượng khác cũng trong diện tình nghi.


Mẹ kế cháu Phiu lo lắng về sự mất tích bí ẩn của con chồng.

Mẹ kế cháu Phiu lo lắng về sự mất tích bí ẩn của con chồng.

Ông Phan cho biết thêm, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra chưa chưa thể xác định được cháu bé có bị bắt cóc hay không?

Như Dân trí đã có bài phản ánh, hơn 1 tuần qua, trên địa bàn huyện Tương Dương xảy ra hai vụ nghi là bắt cóc trẻ em, trong đó có 1 cháu bé 4 tuổi tên Phiu đã biến mất suốt mấy ngày nay, chưa tìm thấy tung tích. Ngoài ra có một cháu bé được cho là bị bắt cóc hụt.


Người dân bản Na Bè hoang mang, lo lắng trước thông tin xảy ra bắt cóc trẻ em.

Người dân bản Na Bè hoang mang, lo lắng trước thông tin xảy ra bắt cóc trẻ em.

Công an huyện Tương Dương đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.

Nguyễn Duy