1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Triệt phá sòng bạc “di động” cực lớn giữa Sài Gòn

(Dân trí) - Ngày 15/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM, cho biết đã bàn giao hồ sơ và các đối tượng có liên quan đến sòng bạc mà đơn vị này vừa triệt phá cho Công an quận Tân Bình thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, lúc 23h 30’ ngày 13/8, Các trinh sát PC45 phối hợp với công an địa phương bất ngờ ập vào căn nhà 3 tầng nằm trên đường Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình, bắt quả tang 30 người đang tham gia, tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài - xỉu.

1-ba617
Tang vật công an thu giữ trên chiếu bạc

Phát hiện công an, các đối tượng nhốn nháo tháo chạy nhưng tất cả đều bị cảnh sát giữ lại.

Tại hiện trường, công an thu giữ một lượng lớn tang vật gồm: 437 triệu đồng, 33 điện thoại di động, 12 xe máy, 1 ô tô, một bộ lắc tài - xỉu, 9 mã tấu, dao lê các loại và nhiều tang vật có liên quan.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, sòng bạc này do Huỳnh Trinh Trung (tự Trung "hai càng", 41 tuổi, ngụ thị trấn Long Thành, Đồng Nai); Lê Hoàng Phong (48 tuổi, ngụ, phường 17, quận Bình Thạnh) và một người tên Khải (chưa rõ lai lịch) đứng ra tổ chức, hoạt động trước Tết đến tháng 4/2015 thì tạm nghỉ và vừa hoạt động lại vào ngày 9/8.

Để đối phó với công an, các đối tượng thuê 3 căn nhà ở đường Lý Thường Kiệt (phường 15, quận 11), đường Phan Đình Giót (phường 2, quận Tân Bình) và đường Trường Chinh (phường 15, quận Tân Bình) nhằm thay đổi địa điểm sát phạt, tránh sự chú ý.

Sòng bạc này hoạt động từ 21h mỗi đêm cho đến 6h sáng ngày hôm sau, thu hút nhiều con bạc từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bến Tre, TPHCM….tham gia.

2-bc6e7
Hung khí mà chủ sòng bạc chuẩn bị để đối phó nếu bị cướp sòng hoặc quậy phá

Đáng nói là chủ sòng bạc còn chuẩn bị sẵn rất nhiều mã tấu, dao kiếm để thị uy và đối phó nếu có giang hồ bất ngờ quậy phá hoặc tổ chức cướp sòng bạc.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Đình Thảo

 

phapluat-193ee