1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Triệt phá “ổ” cờ bạc bịp ở Sài Gòn

(Dân trí) - Theo cơ quan công an, 2 đối tượng Huy – Phong đứng ra tổ chức sòng tài xỉu và thuê một đối tượng tên Tý ngồi điều khiển bộ điện tử để biết trước kết quả nhằm ăn thua với con bạc.

Ngày 14/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TPHCM cho biết vừa bàn giao 22 người cùng tang vật liên quan cho Công an quận 10 để điều tra theo thẩm quyền về hành vi “tổ chức đánh bạc và đánh bạc”.

Trước đó lúc 1h45 rạng sáng 10/2, các trinh sát Đội 5 - PC45 Công an TPHCM phối hợp cùng Công an quận 10 bất ngờ ập vào khách sạn 888 trên đường Cao Thắng (phường 12, quận 10) và bắt quả tang hàng chục nam nữ đang say sưa đánh bạc với hình thức lắc tài - xỉu.

Triệt phá “ổ” cờ bạc bịp ở Sài Gòn - 1
Các con bạc bị bắt quả tang
Các con bạc bị bắt quả tang

Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 7 triệu đồng tiền tang vật trên chiếc bạc, một bộ dụng cụ dùng để lắc tài - xỉu.

Kiểm tra trong người các đối tượng, công an thu giữ thêm gần 80 triệu đồng, một bộ dụng cụ dùng để chơi cờ bạc bịp, 23 điện thoại di động và nhiều tang vật khác.

Theo điều tra của cơ quan công an, sòng bạc này do 2 đối tượng Đoàn Thanh Phong (31 tuổi, quê Bến Tre) và Ha La Huy đứng ra tổ chức từ ngày 6/2 đến nay. Trung bình các con bạc đặt cược mỗi ván từ 200 ngàn đến 3 triệu đồng, sòng bạc hoạt động liên tục từ 22 giờ đêm đến 4 giờ sáng hôm sau, và thường xuyên thay đổi địa điểm để qua mặt cơ quan chức năng. Đáng nói là Phong và Huy còn thuê Lê Đăng Phong (tự Tý, 45 tuổi, ngụ Đồng Nai) cung cấp, điều khiển bộ dụng cụ cờ bạc bịp (nếu “tài” thì cục rung sẽ rung 2 lần, còn “xỉu” thì rung 1 lần). Sau mỗi đêm, Phong, Huy sẽ chia lại cho Lê Đăng Phong 30% số tiền thắng bạc.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Đình Thảo

Triệt phá “ổ” cờ bạc bịp ở Sài Gòn - 3