1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Triệt phá đường dây mua bán phụ nữ xuyên quốc gia

(Dân trí) - Với danh nghĩa về các tỉnh miền Tây để tuyển những cô gái có ngoại hình để đi xuất khẩu lao động ở Trung Quốc hoặc Singapore nhưng thực chất Xí và đồng bọn sẽ bán những cô gái này vào các “động” mại dâm để trục lợi.

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Tây Ninh vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng trong đường dây buôn bán phụ nữ xuyên quốc gia gồm: Trịnh Thị Trinh (52 tuổi, ngụ xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành), Huỳnh Thị Nhuần (52 tuổi, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu), Nguyễn Thị Thu Xí (49 tuổi, huyện Gò Dầu) và Hồ Thanh Phong (con của Xí, 25 tuổi, ngụ xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng).

Đường dây này vừa bị Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C14B) Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh và đồn công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất triệt phá cuối tháng 5 vừa qua.
Triệt phá đường dây mua bán phụ nữ xuyên quốc gia  - 1
Các cô gái được Xí tuyển về đang chờ làm thủ tục đi xuất ngoại.

Sau khi xác định được đối tượng cầm đầu và địa điểm tập kết các cô gái để đưa đi xuất ngoại, cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại một cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất (Q. Tân Bình, TP.HCM). Tại đây, các trinh sát phát hiện một nhóm người đang làm thủ tục để giúp 6 cô gái xuất ngoại sang Singapore và Trung Quốc. Nguyễn Thị Thu Xí cùng 3 đối tượng lập tức bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng thu giữ nhiều tang vật, giấy tờ có liên quan đến đường dây này gồm: 15 hộ chiếu đi Trung Quốc và Singapore, 7 vé máy bay, 5 giấy thông hành, 3 thẻ ATM, gần 55 triệu đồng, hơn 3.100 đô la Singapore…

Được biết, đây là đường dây chuyên buôn bán phụ nữ ra nước ngoài. Để chuẩn bị cho mỗi lần xuất cảnh Trinh, Nhuần, Phong thường về các tỉnh miền Tây để tìm kiếm những cô gái có ngoại hình và lời hứa sẽ đưa đi lao động ở nước ngoài với mức thu nhập cao. Đa phần các cô gái đều có hoàn cảnh khó khăn nên khi nghe những lời hứa ảo đã khăn gói theo nhóm người này.

Tiếp đến, các cô gái này được đưa đến ra mắt Xí, sau đó Xí sẽ lo thủ tục để xuất ngoại. Khi đưa được sang Trung Quốc hoặc Singapore họ liền bị bán vào các “động” mại dâm để làm “nô lệ tình dục”.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục mở rộng vụ án để điều tra.

Thế Phong