1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Triệt phá đường dây ma túy xuyên tỉnh, thu nhiều loại ma túy

(Dân trí) - Chiều 16/6, các lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã triệt phá đường dây tàng trữ, buôn bán, vận chuyển ma túy lớn từ TP Hà Tĩnh vào TX Kỳ Anh và tỉnh Quảng Bình, thu giữ lượng lớn ma túy các loại.

Ba đối tượng tại cơ quan điều tra
Ba đối tượng tại cơ quan điều tra

Sau một thời gian theo dõi, vào đầu giờ chiều ngày 16/6, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với Đồn Biên phòng Đèo Ngang, Biên phòng Cảng Vũng Áng – Sơn Dương, Công an thị xã Kỳ Anh đã mật phục, đón lõng, chốt chặn tại trạm thu phí Đèo Ngang, thuộc thôn Minh Thành xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh.

Lúc chiếc xe ô tô BKS 38A- 07837 vừa qua trạm, các lực lượng chức năng đã tiến hành khống chế chiếc xe và bắt giữ 3 đối tượng gồm Lê Xuân Thanh (SN 1980, trú tại tổ dân phố 7 thị trấn Cẩm Xuyên); Bùi Văn Hòa (SN 1973, trú tại phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) và Vang Thị Thủy (SN 1984, quê quán huyện Quỳ Châu, Nghệ An).

Khám xét tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ 1 bánh cần sa, 2 gói cần sa trọng lượng 0,8kg; 3 gói ma túy đá; 02 gói heroin; và hàng chục bơm kim tiêm và dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Khám xét nhà ở của các đối tượng, trong đường dây, tại tổ dân phố 7 thị trấn Cẩm Xuyên và phường Nam Hà ,TP Hà Tĩnh, lực lượng phối hợp đã thu giữ gần 100 gam ma túy đá.

Được biết, đối tượng Lê Xuân Thanh và Bùi Văn Hòa từng đã có tiền án, tiền sự về tàng trữ, mua bán ma túy. Riêng đối tượng Hòa đã bị nhiễm HIV.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra,làm rõ.

Quảng Bình: Cất giấu 200 viên ma tuý trong thùng xe khách rất tinh vi để qua biên giới

Cũng liên quan đến ma túy, vào lúc 11h, ngày 16/6, phát hiện xe khách Mỹ Khánh mang BKS Lào UN - 9938, chạy tuyến Đồng Hới - Thà Khẹc - Viêng Chăn (Lào) nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) có dấu hiệu nghi vấn.

Clip: Đối tượng khai nhận tại cơ quan công an

Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã nhanh chóng phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình bám theo, đón dừng và kiểm tra chiếc xe khách này tại khu vực ngã ba đường 12A, khu vực rẽ qua cầu Quảng Hải, Thị xã Ba Đồn.

Tiến hành kiểm tra, các lực lượng chức năng đã bắt giữ Hoàng Văn Đỉnh (SN 1983, trú tại xã Quảng Minh, Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) cùng tang vật là 200 viên ma túy tổng hợp và nhiều vật dụng có giá trị khác được cất giấu tinh vi trong thùng xe khách.

Triệt phá đường dây ma túy xuyên tỉnh, thu nhiều loại ma túy - 2
Đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ
Đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Đỉnh khai nhận, số ma túy trên được y mua tại Thị xã Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn (Lào) về Việt Nam tiêu thụ.

Vụ việc hiện đang được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan điều tra, làm rõ.

Xuân Sinh - Đặng Tài