1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Bình:

Triệt phá băng nhóm chuyên trộm cắp ô tô, sử dụng lựu đạn

(Dân trí) - Trong một thời gian, băng nhóm tội phạm do Tô Đình Sơn cầm đầu hoạt động cực kì liều lĩnh, gây ra 10 vụ trộm cắp xe ô tô. Khi bị cơ quan CSĐT bắt giữ, chúng quăng lựu đạn về phía CA để thoát thân, nhưng quả lựu đạn đã bị vô hiệu hóa.

Đối tượng Đỗ Duy Thương, đàn em của Tô Đình Sơn tại cơ quan điều tra.


Đối tượng Đỗ Duy Thương, đàn em của Tô Đình Sơn tại cơ quan điều tra.

Cơ quan CSĐT CA tỉnh cho biết, lực lượng này vừa triệt phá thành công băng nhóm tội phạm cực kì nguy hiểm, chuyên sử dụng vũ khí “nóng” và thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp ô tô liên tỉnh.

Thiếu tướng Lê Đình Nhường, Giám đốc CA tỉnh Thái Bình cho biết, hiện CSĐT, đã làm rõ hành vi phạm tội trộm cắp ô tô và tiến hành bắt giữ 6 đối tượng trong băng nhóm do Tô Đình Sơn (30 tuổi, trú tại TP Thái Bình) cầm đầu. Sau đó cơ quan CSĐT sẽ tiến hành mở rộng điều tra làm rõ các hành vi phạm tội khác của nhóm đối tượng, như chống người thi hành công vụ, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng...

Theo tài liệu điều tra (CA tỉnh Thái Bình), từ tháng 11/2013 - 7/2014, trên địa bàn tỉnh Thái Bình xảy ra hàng loạt vụ trộm cắp ô tô, gây bức xúc và hoang mang trong dư luận. Ban giám đốc CA tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Phòng CSHS lập chuyên án đấu tranh, triệt phá băng nhóm chuyên trộm cắp xe ô tô này.

Đối tượng Đỗ Duy Thương, đàn em của Tô Đình Sơn tại cơ quan điều tra.


Ngoài vũ khí "nóng" các đối tượng sử dụng quân phục, phù hiệu của lực lượng vũ trang và đang bị tình nghi giả danh lực lượng vũ trang để thực hiện các hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra, các chiến sĩ trinh sát - Phòng CSHS đã làm rõ chân dung băng nhóm tội phạm liên tỉnh hoạt động và ra tay hết sức liều lĩnh. Cơ quan CSĐT xác định, băng nhóm tội phạm hoạt động liều lĩnh này do Tô Đình Sơn cầm đầu, chúng đều là những tên lưu manh, có nhiều tiền án, tiền sự ở Thái Bình và một số địa phương khác. Chúng quen nhau trong tù và khi được ra khỏi trại giam, các đối tượng cấu kết với nhau để phạm tội.

Thủ đoạn hoạt động của bọn chúng là thường vào ban đêm, chúng đi thành từng tốp, rình mò những chiếc xe ô tô mà chủ sở hữu chủ quan khóa cửa nhưng không có người trông coi. Sau đó, chúng dùng vam phá khóa cửa ô tô. Khi lấy được xe, các đối tượng thay BKS xe ô tô và mang đi tiêu thụ ở một số tỉnh khác.

Khi bị các chiến sĩ trinh sát – Phòng CSHS (CA tỉnh Thái Bình), bất ngờ ập vào bắt giữ, để thoát thân nhóm đối tượng này sử dụng lựu đạn quăng về phía lực lượng công an. Tuy nhiên quả lựu đạn đã bị các chiến sĩ trinh sát tinh nhuệ nhanh chóng vô hiệu trước khi nó kịp phát nổ.

Những chiếc xe tang vật của vụ án được lực lượng điều tra thu hồi.


Những chiếc xe tang vật của vụ án được lực lượng điều tra thu hồi.

Sau khi bắt giữ các đối tượng, khám xét khẩn cấp, cơ quan CSĐT còn thu giữ trên người các đối tượng 2 quả lựu đạn cùng nhiều vũ khí nguy hiểm. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu được một số bộ quân phục, ve, hàm của lực lượng Công an, Quân đội, một số BKS xe ô tô giả màu xanh (xe công vụ) và màu đỏ (BKS của Quân đội).

Cơ quan CSĐT CA tỉnh Thái Bình đang tiến hành điều tra, tình nghi nhóm đối tượng này từng giả danh lực lượng vũ trang để thực hiện các hành vi phạm tội khác.

Qua đấu tranh khai thác, nhóm tội phạm này khai nhận gây ra 10 vụ trộm cắp xe ô tô trên địa bàn các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã thu hồi được 4 xe ô tô là tài sản bị mất cắp tại địa bàn huyện Đông Hưng, Vũ Thư, TP Thái Bình và tiến hành truy tìm số xe ô tô còn lại cũng như mở rộng điều tra vụ án và làm rõ hành vi phạm tội của những đối tượng liên quan.

Tuấn Hợp