1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Triệt phá băng cướp gây ra gần 30 vụ trên phố

(Dân trí) - Dùng xe Yamaha Sirius làm phương tiện, nhóm đối tượng thoắt ẩn thoắt hiện liên tiếp gây ra hàng loạt vụ cướp táo tợn trên địa bàn TP Hải Phòng. Sau một thời gian dài mật phục, các trinh sát Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) đã bắt quả tang 2 đối tượng.

Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng trong băng cướp táo tợn gồm: Trần Văn Long (SN 1988), ở đường Ngô Quyền - Ngô Quyền và Vũ Huy Việt (SN 1987), ở tổ 5, phường Thành Tô - Hải An (Hải Phòng).

Qua đấu tranh bước đầu, tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận cùng đồng bọn gây ra gần 40 vụ cướp trên địa bàn TP Hải Phòng bằng thủ đoạn đột ngột ép xe những người đang điều khiển phương tiện lưu thông trên đường thẳng tay cướp tài sản.

Trước đó, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân về một nhóm cướp chuyên gây án bằng phương tiện xe Yamaha Sirius, các trinh sát Công an quận Ngô Quyền đã xác lập chuyên án triệt phá.

Chiều 28/1, khi Trần Văn Long và Vũ Huy Việt đang chuẩn bị gây án cướp giật trên phố Lương Khánh Thiện thì lập tức bị khống chế. Khám tại chỗ, công an thu được dao nhọn, hai xe máy cùng ĐTDĐ và một số tang vật khác. 2 đối tượng Long và Việt là những con nghiện ma túy đá nặng.

Từ lời khai của 2 đối tượng, cơ quan điều tra ra lệnh bắt khẩn cấp và truy nã đối với Trần Văn Hưng (SN 1985), trú tại đường Ngô Quyền (quận Ngô Quyền) và Phạm Huy Đoàn (SN 1985), ở phố Trần Nguyên Hãn (quân Lê Chân - Hải Phòng) hiện đang bỏ trốn.

Thế Cường